Phó giám đốc bệnh viện huyện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Vào sáng nay (15.3), thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết vào tối hôm qua 14.3 PGĐ của đơn vị này đã chết bất thường tại nhà riêng.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Danh tính nạn nhân được xác định là bác sỹ Nguyễn Trọng Lý, hiện đang là PGĐ Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Xác nhận thông tin với PV Báo Lao Động, bác sỹ Trần Văn Nhân, giám đốc bệnh viện này cho biết có thông tin trên. "Tôi nhận được thông tin từ tối hôm qua, có cử anh em trong đơn vị đến, riêng bản thân tôi thì đang có việc cá nhân không thể có mặt ở hiện trường được. Sau khi sự việc xẩy ra, lực lượng chức năng huyện Đức Thọ đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của bác sỹ Lý".

"Bác sỹ Lý là người có chuyên môn tốt, tận tình trong công việc, được đồng nghiệp và anh em trong cơ quan quý trọng", bác sỹ Nhân nhận xét.

Một nguồn tin riêng mà phóng viên có được, bác sỹ Lý chết trong tình trạng thắt cổ. Nguyên nhân chết được cho là do buồn chuyện gia đình và nạn nhân có để lại thư tuyệt mệnh. Trước đó, ông này đã viết nhiều lá thư để lại, nhưng gia đình phát hiện can ngăn.

Huyện Đức Thọ nơi xẩy ra sự việc - Ảnh: Google

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/pho-giam-doc-benh-vien-huyen-chet-trong-tu-the-treo-co-tai-nha-rieng-662554.ldo