Phó đô đốc Phạm Hoài Nam thăm, nắm tình hình Binh chủng Thông tin liên lạc

Chiều 27-10, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng (BQP) do Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP làm Trưởng đoàn đã đến thăm, nắm tình hình Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL).

Sau khi kiểm tra thực tế tại Trung tâm điều hành TTLL, tham quan các phương tiện, trang bị bảo đảm TTLL, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh chủng TTLL.

 Phó đô đốc Phạm Hoài Nam và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trung tâm điều hành TTLL.

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trung tâm điều hành TTLL.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng BQP và đoàn công tác, Đại tá Lê Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng TTLL đã khái quát chức năng, nhiệm vụ của Binh chủng TTLL và truyền thống bộ đội TTLL trong chặng đường hơn 75 xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành; về tổ chức, biên chế, địa điểm đóng quân; các chiến lược, kế hoạch và mục tiêu và giải pháp trong xây dựng, phát triển, bảo đảm TTLL trong giai đoạn cách mạng mới.

Riêng từ đầu năm đến nay, Binh chủng TTLL đã tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011-2020”; triển khai xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045; chỉ đạo các đơn vị thông tin trong toàn quân bảo đảm tốt TTLL thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nhất là cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và nhiệm vụ đối ngoại quân sự, quốc phòng cũng như công tác bảo đảm TTLL trong các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam và đoàn công tác tham quan các phương tiện, trang bị bảo đảm TTLL.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam biểu dương, ghi nhận những chiến công, thành tích tiêu biểu của Bộ tư lệnh TTLL trong suốt hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và nhấn mạnh: Trong bất luận hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Binh chủng TTLL cũng không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt, không ngại gian khổ hy sinh, bảo đảm TTLL thông suốt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, BQP; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, kể cả nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Binh chủng TTLL đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, xây dựng, từng bước hoàn thiện biểu tổ chức biên chế phù hợp, phát triển hệ thống TTLL dày đặc, có sức sống cao, phục vụ tốt nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu của quân đội cũng như các nhiệm vụ bảo đảm TTLL cho Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước.

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Binh chủng TTLL.

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam mong rằng, trong thời gian tới, Binh chủng TTLL cần có định hướng chiến lược, có đề án xây dựng, phát triển Binh chủng TTLL chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với tầm nhìn xa, bảo đảm TTLL thông suốt; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định. Quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ phải bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các chiến lược, kế hoạch Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương BQP đã xác định; chủ động liên hệ mật thiết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội trong nghiên cứu, sản xuất, bảo đảm máy móc, trang bị vật tư TTLL; quan tâm xây dựng mối đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm cho bộ đội TTLL sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT – ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/pho-do-doc-pham-hoai-nam-tham-nam-tinh-hinh-binh-chung-thong-tin-lien-lac-642170