Phó đô đốc Phạm Hoài Nam thăm, làm việc với Binh chủng Công binh

Chiều 5-11, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng (BQP) do Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Binh chủng Công binh (BCCB).

Thay mặt lãnh đạo BCCB, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh BCCB đã báo cáo với Phó đô đốc Phạm Hoài Nam và đoàn công tác về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, biên chế, vũ khí trang bị của BCCB; những thành tích tiêu biểu, truyền thống của bộ đội công binh (BĐCB) trong hơn 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Từ đầu năm 2020 đến nay, BCCB đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, chỉ lệnh của cấp trên; tích cực, chủ động triển khai hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; phát huy tốt vai trò tham mưu với BQP ban hành chỉ lệnh công binh và huấn luyện chuyên ngành công binh; tham mưu, đề xuất, xây dựng chương trình đào tạo thí điểm hạ sĩ quan chỉ huy. Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện; đề xuất quy hoạch, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ, bảo quản công trình chiến đấu, đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông, các sân bay, bến cảng trên phạm vi cả nước; tham mưu, chỉ đạo công tác quản lý hoạt động rà phá bom mìn. Tình hình chính trị binh chủng ổn định, an toàn, nội bộ đoàn kết, thống nhất, binh chủng vững mạnh toàn diện.

 Phó đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích tiêu biểu của BCCB và nhấn mạnh, dù trong thời bình nhưng BĐCB luôn trên tuyến đầu thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ như xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ nơi biên giới, hải đảo, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, BĐCB cũng phát huy tốt truyền thống anh hùng, tự lực tự cường, đoàn kết sáng tạo, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, BCCB và lực lượng công binh toàn quân đã luôn phát huy vai trò là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, được Thủ trưởng BQP biểu dương, khen thưởng.

Thời gian còn lại của năm 2020 và những năm tiếp theo, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam yêu cầu BCCB tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tập trung nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, rà soát các nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu cần hoàn thành trong năm 2020 và theo các giai đoạn đã xác định. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, BQP về xây dựng lực lượng, tổ chức biên chế của BĐCB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất bảo đảm trang bị đầy đủ, hiện đại, đồng bộ cho BĐCB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng cho thời chiến. Chú trọng xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, phát huy tốt trí tuệ tập thể, xây dựng Đảng bộ binh chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các cơ quan, đơn vị và toàn binh chủng vững mạnh toàn diện, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của BCCB, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam giao cho cơ quan chức năng tổng hợp, đề xuất báo cáo Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng BQP xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT – ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/pho-do-doc-pham-hoai-nam-tham-lam-viec-voi-binh-chung-cong-binh-643039