Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh BĐBP

Ngày 10-11, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh BĐBP.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Linh Đan

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Linh Đan

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP, đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh BĐBP, trong năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác Biên phòng, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Theo đó, trong năm 2020, lực lượng BĐBP đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã biên giới, tiếp tục duy trì 321 cán bộ tăng cường xã, 2.096 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản biên giới, 9.661 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 47.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, các đơn vị BĐBP đã điều động 18.025 lượt cán bộ, chiến sĩ và 506 lượt phương tiện các loại phối hợp tổ chức ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. BĐBP đã tham gia cứu nạn được 450 vụ với 1.014 người.

Lực lượng BĐBP đã xác lập, đấu tranh 128 chuyên án, bắt giữ 11.393 vụ với 38.845 đối tượng, thu giữ 2,93 tấn ma túy; phối hợp với các lực lượng đấu tranh tạm giữ gần 2,6 tấn pháo, 134.359 bao thuốc lá, 14 tấn gia súc, 1.248 lít dầu...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Linh Đan

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP đã phản ứng nhanh, chỉ đạo quyết liệt, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện, xử lý 20.161 người nhập cảnh trái phép. Duy trì trên 1.600 tổ chốt, trong đó có 1.200 chốt cố định, 390 chốt lưu động với gần 10.000 người tham gia, trong đó, có khoảng 7.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP, còn lại là các lực lượng khác. Nhiều cán bộ, chiến sĩ gác việc riêng của bản thân và gia đình, ở lại cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả, thành tích của lực lượng BĐBP trong năm 2020.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh BĐBP tăng cường nắm, dự báo tình hình, tham mưu có hiệu quả cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách về công tác Biên phòng; xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trên biên giới, cửa khẩu.

Bên cạnh đó, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục quan tâm hiện đại hóa công tác chỉ huy tác chiến điều hành; phát triển nhân lực sử dụng trang bị kỹ thuật công nghệ cao; chú trọng xây dựng một số lực lượng hiện đại phục vụ cho công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như trinh sát, cửa khẩu, phòng chống tội phạm ma túy, chó nghiệp vụ…

Linh Đan

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/pho-do-doc-pham-hoai-nam-tham-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-bdbp-post434990.html