Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019: Môn giáo dục công dân có điểm 10 nhiều nhất

Thống kê từ phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 do Bộ GD-ĐT công bố cho thấy giáo dục công dân là môn có số điểm 10 nhiều nhất trong tất cả các môn thi THPT quốc gia năm nay, với 784 bài thi điểm 10.

Phổ điểm môn giáo dục công dân

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 494.086 thí sinh dự thi môn giáo dục công dân. Đây là môn thi có mức điểm cao nhất.

Cụ thể, mức điểm trung bình của môn giáo dục công dân lên tới 7,37 điểm, cao hơn hẳn mức trung bình của các môn khác, kể cả các môn trong cùng bài thi tổ hợp khoa học xã hội (môn lịch sử mức điểm này 4,3; môn địa lý điểm trung bình là 6,0).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất cũng ở mức rất cao: 7,75 điểm với 40.139/494.086 thí sinh.

Giáo dục công dân cũng là môn không có thí sinh nào bị điểm 0; số bài thi đạt điểm liệt cũng ít nhất so với tất cả các môn khi chỉ có 11 bài thi từ 1 điểm trở xuống trên toàn quốc. Đây cũng là môn có số thí sinh có điểm dưới trung bình thấp nhất với 19.568 thí sinh, chiếm tỷ lệ khiêm tốn là 3,96%.

Không chỉ nhiều điểm 10 nhất, giáo dục công dân cũng là môn có số thí sinh đạt điểm 9 trở lên cao nhất với 49.810/494.086 thí sinh.

Điều này không nằm ngoài dự đoán của thí sinh và các trường vì đây là môn vốn được thí sinh hào hứng nhất trong số các môn thi tự chọn, nhiều thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội vì lý do trong đó có môn giáo dục công dân.

Đề thi môn giáo dục công dân vài năm gần đây được đánh giá là có những câu hỏi gần gũi với cuộc sống của thí sinh, nhiều câu hỏi liên hệ thực tế nên không đòi hỏi thí sinh phải học thuộc hay ghi nhớ máy móc.

Tuệ Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/mon-giao-duc-cong-dan-co-diem-10-nhieu-nhat-1103126.html