Phổ điểm thi phản ánh trung thực chất lượng giáo dục

Bộ GD-ĐT đã đưa ra nhận định như trên tại hội nghị công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật giáo dục sửa đổi được tổ chức ngày 17-7 tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM.

Phát biểu khai mạc, Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, cho biết ở thời điểm này có thể nhận định việc tổ chức kỳ thi bước đầu đã thành công, kết quả điểm thi phản ánh trung thực chất lượng giáo dục các tỉnh.

Ở bình diện chung, một số môn có kết quả thi chưa tốt bộ sẽ mổ xẻ phân tích nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy bởi kết quả thi này không phải chỉ dùng để xét tốt nghiệp, là cơ sở để các trường lấy kết quả xét tuyển ĐH mà còn là cơ sở để đánh giá ngược lại quá trình dạy học ở bậc phổ thông.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu TP HCM

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu TP HCM

Về thực hiện Luật GD ĐH sửa đổi, bộ trưởng Nhạ khẳng định phải bảo vệ tự chủ ĐH, trường nào làm tốt phải được phát huy. Bảo vệ nhưng phải nghiêm, phải minh bạch, giải trình tốt. Tới đây sẽ có hướng dẫn thực hiện luật GD ĐH sửa đổi.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/pho-diem-thi-phan-anh-trung-thuc-chat-luong-giao-duc-20190717093509534.htm