Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thưa thớt ngày cuối tuần

Mặc dù được mở cửa vào ngày cuối tuần, nhưng phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ - Hà Nội) khá vắng vẻ.

Sau hơn 1 năm chính thức mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội) khá vắng vẻ.

Sau hơn 1 năm chính thức mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội) khá vắng vẻ.

Ghi nhận vào chiều ngày 21/7, bên trong khuôn viên phố đi bộ này rất ít người qua lại.

Được biết, phố đi bộ Trịnh Công Sơn chính thức khai trương vào tháng 5/2018.

Hiện nay, dường như con phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội khá khiêm nhường về số lượng người dân đến đây đi bộ vào cuối tuần.

Nếu như so với cùng thời điểm thì chắc chắn phố đi bộ ở bờ hồ Hoàn Kiếm rất đông đúc. Còn phố Trịnh Công Sơn lại rất vắng vẻ.

Các gian hàng cũng không một bóng người.

Không gian theo lối cổ truyền cũng không ai vãng lai tới, những gian hàng đóng kín cửa.

Khu vực quảng trường thưa thớt người qua lại.

Người đi bộ chủ yếu là dân sống cạnh đó.

Phía dưới hồ, cỏ dại mọc um tùm.

Đặc biệt, trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn, sự quản lý của lực lượng chức năng khá lỏng lẻo, thỉnh thoảng các phương tiên vẫn có thể vào được.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/pho-di-bo-trinh-cong-son-thua-thot-ngay-cuoi-tuan-93994.html