Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận: Tạo điểm nhấn du lịch Thủ đô

Thông tin tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 14/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, để phục vụ không gian đi bộ, quận Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật với nội dung và hình thức đa dạng.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã mời các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các sự kiện trong không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm để tạo nên điểm nhấn văn hóa, xây dựng thành chương trình cố định trong năm.

Sau 1 năm thực hiện thí điểm, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã đạt được những kết quả tích cực. Ảnh:NC

Theo ông Đinh Hồng Phong, sau một năm thực hiện thí điểm, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã phát huy được hiệu quả. Cụ thể, theo thống kê của UBND quận Hoàn Kiếm, lượng du khách trong và ngoài nước đến thăm quan và tham gia phố đi bộ trung bình ban ngày khoảng từ 3-5 nghìn người, buổi tối trung bình từ 15-20 nghìn người.

Thậm chí có những buổi tối có đến 70 nghìn người tham quan trên khu vực phố đi bộ. Những ngày lễ tết vào buổi tối có lúc lên đến 200 nghìn người. Nhờ hoạt động của phố đi bộ, lượng khách du lịch lưu trú đến quận Hoàn Kiếm và Thành phố tăng nhanh. Số lượng cửa hàng kinh doanh mới và chuyển mục đích kinh doanh phục vụ cho dịch vụ và du lịch trong khu phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm cũng tăng 268 cửa hàng.

Ông Đinh Hồng Phong cho rằng, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã gắn với không gian đi bộ trong Khu phố cổ Hà Nội tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm Thủ đô.

Điều đó đã tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước; từng bước hình thành thói quen đi bộ và nếp sống mới cho người dân, qua đó phát huy các giá trị di sản văn hóa, cảnh quan mặt nước, cây xanh hồ Hoàn Kiếm (di tích Quốc gia đặc biệt) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh của quận Hoàn Kiếm và TP Hà Nội.

Để tăng cường hiệu quả của các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan du lịch, UBND quận Hoàn Kiếm đang nghiên cứu đề xuất UBND TP cho phép bổ sung một số hoạt động cụ thể như bố trí 1 đến 2 địa điểm cố định cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố không thường xuyên.

Đối với một số hoạt động như: Vẽ tattoo, trò chơi xếp hình cho trẻ em… đề nghị được bố trí vào vị trí vỉa hè phố Lê Thạch giáp với Bưu điện Hà Nội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện trái phép, thu quá giá quy định và yêu cầu các điểm trông giữ phương tiện được cấp phép phải bố trí phương tiện PCCC, đèn chiếu sáng, biển nhận diện điểm trông giữ phương tiện vào các buổi tối.

Bố trí linh hoạt các điểm trông giữ xe máy, xe đạp đặc biệt là các khu vực xung quanh các chốt ra vào không gian đi bộ (vào các dịp lễ tết, tổ chức lễ hội đặc biệt thì bổ sung thêm các điểm trông giữ, các ngày bình thường giữ nguyên theo phương án) bảo đảm nhu cầu trông giữ phương tiện của nhân dân và du khách đến thăm quan du lịch.

Ông Đinh Hồng Phong cho biết: Qua theo dõi thống kê thực tế đặc điểm thời tiết theo từng mùa, từng tháng trong năm, nhất là qua đợt mùa hè năm 2017 và nhu cầu thực tiễn của du khách quận Hoàn Kiếm nhận thấy, mặc dù nhiều thời điểm trời nắng nóng tuy nhiên tại các đoạn phố có nhiều cây xanh và khu vực vỉa hè bên hồ khách du lịch vẫn tham gia các hoạt động bình thường.

Do vậy, để ổn định cho các chương trình tour du lịch, UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất vẫn duy trì thời gian hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm như hiện nay. Đồng thời, đề xuất mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội về phía Nam để tạo sự kết nối, bổ trợ công năng không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm phát huy tốt nhất giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và Khu phố cổ Hà Nội.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/pho-di-bo-quanh-ho-hoan-kiem-va-phu-can-tao-diem-nhan-du-lich-thu-do-64244.html