Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm có thời điểm thu hút gần 20.000 người

Ngày 14/11, thông tin tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, việc thực hiện thí điểm tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, kết nối với không gian đi bộ khu phổ cổ đã tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm Thủ đô, hình thành thói quen đi bộ, hạn chế phương tiện giao thông cơ giới và nếp sống mới cho người dân.

Không gian đi bộ quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã là điểm thu hút nhiều khách du lịch thời gian qua. Ảnh: Hạnh Hồng

Cụ thể theo ông Phong, lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan và tham gia khu phố đi bộ khá đông, trung bình ban ngày có khoảng 3.000- 5.000 người, buổi tối khoảng 1.500-2.000 người, trong những dịp ngày lễ, tết có thời điểm thu hút đến gần 20.000 người.

Bên cạnh đó số lượng cửa hàng kinh doanh ( cửa hàng mới và cửa hàng chuyển mục đích kinh doanh phục vụ cho dịch vụ và du lịch trong khu phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm) tăng 268 cửa hàng.

Trong các hoạt động phục vụ không gian đi bộ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật là nội dung được quận Hoàn Kiếm và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đặc biệt quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức đa dạng.

Ngoài việc thường xuyên duy trì 8 điểm biểu diễn nghệ thuật cố định, Sở Văn hóa và Thể thao đã mời các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế tham gia tổ chức cách hoạt động văn hóa nghệ thuật, các sự kiện trong không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm để tạo nên điểm nhấn văn hóa, xây dựng thành chương trình cố định trong năm.

Về hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thương mại, quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các sở, ngành bước đầu bố trí một số điểm kinh doanh, dịch vụ thương mại. Đến nay các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thương mại phục vụ du khách đã từng bước đi vào ổn định, đáp ứng một số nhu cầu thiết yếu của người dân và du khách như: Máy bán nước tự động, xe bán hàng chuyên dụng, các gian hàng trưng bày các mặt hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, các quầy sách... Sở Du lịch cũng duy trì hoạt động của Trung tâm thông tin và hỗ trợ khách du lịch cung cấp thông tin miễn phí cho du khách.

Theo ông Đinh Hồng Phong, hiện nay, UBND quận đã xây dựng trang web phục vụ không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; Hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu cổng thông tin 3600 phục vụ công tác phát triển du lịch quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016- 2020; Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ quản lý quy hoạch thành phố và gia tăng tương tác giữa cư dân, khách du lịch và nhà quản lý tại không gian đi bộ.

Tuy nhiên, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng thừa nhận, hiện nay không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận vẫn còn tình trạng bán hàng rong, dắt chó không rọ mõm, trượt patin, đi xe điện... chưa được giải quyết triệt để; tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các khu vực xung quanh; một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật tự phát, mở nhạc to, biểu diễn trang phục không phù hợp ảnh hưởng đến văn minh chung…

Ông Phong cho biết: thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục đề xuất thí điểm không gian đi bộ, duy trì thời gian hoạt động của không gian đi bộ như hiện nay nhằm ổn định cho các chương trình tour du lịch. Đồng thời, quận sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; tăng cường các hoạt động văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian và mời các đoàn nghệ thuật nước ngoài tới biểu diễn. Triển khai phương án bổ sung các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch, phục vụ du khách như quầy xe lưu động, gian hàng trưng bày và bán sản phẩm đồ lưu niệm, sản phẩm làng nghề truyền thống.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/khong-gian-di-bo-khu-vuc-ho-hoan-kiem-co-luc-thu-hut-gan-20-nghin-nguoi.aspx