Phố đi bộ Hồ Gươm đã sạch bóng rác sau nửa tháng lắp camera ghi hình, phạt 7 triệu đồng hành vi xả rác

Sau hơn nửa tháng lắp camera ghi hình, phạt 7 triệu đồng hành vi xả rác ở phố đi bộ, giờ đây quanh hồ Gươm, Hà Nội đã sạch bong rác, cũng đã có vài trường hợp xả rác không đúng nơi quy định bị xử phạt.

Những ngày cuối tuần dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội du khách và người dân được tận hưởng bầu không khí thoáng đãng, mát mẻ. Điều đặc biệt hơn giờ đây quanh khu vực bờ hồ không còn tình trạng vứt rác bừa bãi như trước nữa. Thay vào đó ai ai cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường xanh - sạch -đẹp.

Theo thống kê của Xí nghiệp môi trường đô thị số 2 (Urenco2), trung bình mỗi ngày đơn vị này thu gom hơn 200 tấn rác thải sinh hoạt từ khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Trước tình trạng trên, từ ngày 26/4, Urenco2 kết hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thí điểm lắp camera ghi hình, xử phạt 7 triệu đồng đối với các cá nhân vứt rác không đúng quy định.

Cuối tuần bờ hồ Hoàn Kiếm luôn đông người tham quan, vui chơi.

Cuối tuần bờ hồ Hoàn Kiếm luôn đông người tham quan, vui chơi.

Tấm biển cấm xả rác bừa bãi phạt tiền đến 7 triệu đồng treo ngay trên barie đầu tuyến đường vào phố đi bộ.

Ngay sau khi những tấm biển cảnh báo được đặt, nhiều người dân lên tiếng cho biết, họ hoàn toàn ủng hộ với chủ trương này của UBND quận Hoàn Kiếm. Mức phạt này được người dân đánh giá là có tính răn đe để góp phần giảm thiểu lượng rác xung quanh phố đi bộ nhất là những dịp cuối tuần, nghỉ lễ. Bởi những ngày trên lượng người đổ về hồ Gươm rất đông.

Nhân viên công ty môi trường đã đặt hàng chục biển cảnh báo khắp phố đi bộ, ở những vị trí phù hợp nhất để người dân đều có thể quan sát, kèm theo là những thùng rác nhỏ dọc tuyến phố. Công ty cắt cử đại diện giám sát và theo dõi đều đặn tình hình để kịp thời xử lý.

Giờ đây mọi người đã ý thức hơn trong việc để rác đúng nơi quy định.

Nhiều thùng rác cũng được bố trí nhiều hơn quanh bờ hồ.

Biển báo được thiết kế dáng chữ A đơn giản, 2 nội dung tuyên truyền khác nhau ở 2 mặt. Mặt in chữ màu xanh nhắc nhở mọi người đổ rác đúng nơi quy định và mặt in chữ vàng cảnh báo về mức xử phạt có thể lên tới 7 triệu đồng với hành vi xả rác bừa bãi. Mức phạt này được người dân đánh giá là có tính răn đe để góp phần giảm thiểu lượng rác xung quanh phố đi bộ.

Đại diện công ty môi trường đô thị cho biết, bên cạnh việc treo, đặt các loại biển báo, họ còn bí mật đặt camera ghi hình, chụp ảnh hành vi đổ rác thải bừa bãi nhằm có được chứng cứ bàn giao cho lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm “phạt nguội” sau này.

Hằng ngày luôn có công nhân tích cực quét dọn quanh bờ hồ.

Có 3 hình thức đặt biển ghi lại hình ảnh đó là đặt biển cấm xả rác bừa bãi ở hàng rào barie, đặt biển màu vàng nơi đông người và hình thức thứ 3 là đặt camera giấu kín. Bên cạnh đó công ty môi trường sẽ có hình thức tuyên truyền.

Sau hơn nửa tháng triển khai lắp camera, đặt biển báo nhắc nhở, tình hình vi phạm xả rác tại phố đi bộ gần như hoàn toàn. Nhiều thùng rác được bố trí khắp mọi nơi tạo thuận tiện cho người dân. Người lớn, trẻ nhỏ thoải mái dạo chơi, các hàng quán vỉa hè cũng ý thức hơn, vứt rác đúng nơi quy định. Giờ đây mọi người đã ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Công nhân thu gom rác, thay túi đựng rác mới.

Sáng ngày 12/10, UBND TP Hà Nội và Ủy ban ATGT Quốc gia đã cùng phối hợp với Hội cựu học sinh cấp 3 Hà Nội, niên khóa 1991 - 1994, tổ chức chức sự kiện đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện thu hút hơn 5000 người tham gia cùng hàng nghìn người khác hưởng ứng. Thế nhưng sau khi kết thúc sự kiện mọi người cùng chung tay thu dọn rác khiến bờ hồ Hoàn Kiếm gần như sạch bong, không còn tình trạng rác bị vứt bừa bãi không đúng nơi quy định.

Đại diện Urenco2 cho hay, đơn vị này bố trí hai máy quay cố định đặt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay. Hơn 30 nhân viên môi trường làm việc hàng ngày ở khu vực này sẽ nhắc nhở, dùng điện thoại thông minh ghi hình những người cố tình vứt rác bừa bãi.

Nhiều công nhân môi trường vui mừng vì mọi người đã ý thức hơn.

Nhiều công nhân môi trường cũng chia sẻ, từ khi được triển khai công việc của họ cũng đỡ vất vả hơn. Thay vì phải dọn rác nhiều như trước giờ công nhân chỉ quét dọn đường phố, quét dọn lá rụng…

“Chúng tôi rất mừng vì dần dần mọi người cũng đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Các hàng quán vỉa hè, họ sợ bị phạt nên đều chấp hành khá nghiêm chỉnh. Thỉnh thoảng có 1 vài trường hợp bị xử phạt, tính đến giờ chỉ mới 5 người. Ban đầu họ phản ứng khá gay gắt, một phần vì mức tiền cao, phần khác vì bị ghi hình, nhưng sau, mọi người đều lấy đó làm bài học để tránh vi phạm”, một nữ công nhân chia sẻ.

Anh Quý cho biết, việc mọi người ý thức trong vấn đề xả rác sẽ giúp công nhân môi trường đỡ vất vả hơn.

Hình ảnh anh Quý đang thu gom rác.

Anh Quý (25 tuổi, công nhân môi trường) cho biết, bản thân anh cùng các công nhân có nhiệm vụ thay túi rác ở mỗi thùng đặt dọc phố đi bộ. Theo anh, rác ở đâu được nhận định phát sinh nhiều, công ty môi trường sẽ cho bố trí thêm thùng, dù lượng rác chưa thực sự giảm. Công nhân sẽ thu gom rác, nhắc nhở du khách, kịp thời dọn dẹp nếu phát sinh để phố đi bộ luôn đảm bảo vệ sinh.

Nam công nhân này cũng chia sẻ, từ sau khi có quy định nộp phạt, phố đi bộ sạch hơn. Rác thải nhựa vẫn chiếm khá lớn trong mỗi thùng rác nên công nhân đều cố gắng xử lý, phân loại mỗi khi thu gom.

“Sau nhiều kiến nghị, anh em đã bố trí rất nhiều thùng rác nhỏ, người dân sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tiện dụng hơn thay vì mải miết đi tìm thùng rác như trước đây. Chúng tôi hy vọng sau khi đề án này được đưa vào chính thức, phố đi bộ sẽ sạch sẽ, anh chị em công nhân môi trường đỡ cực nhọc”, anh Quý bày tỏ.

Dự kiến sau khi triển khai thí điểm một tháng, ngày 19/5, Công ty Môi trường Đô Thị Hà Nội sẽ đánh giá hiệu quả của hoạt động để chính thức triển khai.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/pho-di-bo-ho-guom-da-sach-bong-sau-nua-thang-lap-camera-ghi-hinh-5177031.html