Phố đi bộ Hồ Gươm 'chật cứng' nghìn gia đình đến khám phá Thị Trấn Tết MILO

Lần đầu tiên trẻ em thủ đô được cùng lúc trải nghiệm nhiều trò chơi và hoạt động thú vị như xem múa rối nước, nấu bánh chưng, chơi xếp hình, đạp xe làm sinh tố, ném bóng rổ, đá bóng cùng ông Địa... tại 'Thị trấn Tết MILO' diễn ra ở Phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 3/1 đến 5/1.

Tối qua (3/1), Phố đi bộ Hồ Gươm ‘chật cứng’ hàng nghìn gia đình đến vui chơi. Nhiều người ngỡ ngàng khi nhìn thấy Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khoác lên sắc áo màu xanh lá đầy năng động với loạt trò chơi mang đậm chất thể thao hiện đại.

Trên mạng xã hội, sự kiện thu hút hơn 10.000 gia đình đăng ký cho con tham gia. Song phải đến tận nơi mới cảm nhận rõ không khí trảy hội Tết đông vui và nhộn nhịp cỡ nào. Lạc vào giữa thị trấn là 4 "khu phố" nhuốm sắc xanh bao gồm Phố Thể thao Năng động; Phố Tết Truyền thống; Phố Năng lượng Bền bỉ và Phố Khám phá Đam mê.

Lần đầu tiên các bé được đội mũ Lân, đối đầu với thủ môn ông Địa ghi bàn thủng lưới, chơi bóng rổ phát triển chiều cao... Chỉ cần đạt chiến tích, bé nào cũng sẽ được tặng thưởng liền tay 3 gói MILO bổ sung năng lượng bền bỉ, sẵn sàng cho những hoạt động vui chơi tiếp theo.

Ghé "Tiệm Giải khát 25 năm", các gia đình sẽ khám phá ra bộ công thức pha chế thức uống MILO thơm ngon và mới lạ với vải, bơ, chuối, dâu tây... Đặc biệt, bé sẽ tự mình đạp xe xay sinh tố mời ba mẹ, cùng nạp ngay năng lượng tiếp tục hòa mình vào các trò chơi. Hoạt động này cũng thu hút nhiều trẻ nước ngoài tham gia trải nghiệm. Bella (5 tuổi, Canada) cho biết: "Tết của các bạn nhỏ Việt Nam thật vui và đây là lần đầu tiên cháu được nếm thử sinh tố MILO chuối".

Ngoài các trò chơi vận động tiêu hao năng lượng, thị trấn cũng tổ chức các trò chơi trí tuệ cho trẻ nhỏ. Đông vui nhất là khu vực trò xếp hình, lắp ghép 20 tấm mô hình thành hộp sữa Milo quen thuộc với trẻ nhỏ chỉ trong 5 phút.

Với các bé mê đọc sách, "Tiệm sách" với đầy đủ bàn đọc và hơn 200 đầu sách truyện gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ chính là nơi dừng chân thú vị. Nhiều cô bé mê mẩn lật từng trang sách trong tiệm đến tận cuối ngày.

Thị trấn cũng thiết kế nhiều điểm chụp ảnh lung linh cho các bố mẹ check-in ảnh đẹp ở "Tiệm sách quyết tâm", "Tiệm hoa tươi bền bỉ", "Tiệm tạp hóa"...

... hoặc có thể in ảnh lấy ngay và hoàn toàn miễn phí ở quầy lưu giữ ký ức.

Nhằm mang văn hóa truyền thống đến gần trẻ em phố thị hơn, thị trấn còn tổ chức lễ hội múa rối nước với sự tham gia của nhiều nghệ nhân nổi tiếng. Mỗi ngày sẽ có 3 suất biểu diễn vào 16h30, 18h30 và 20h30. Mỗi suất chiếu kéo dài 30 phút tái hiện những câu truyện cổ tích được trẻ em yêu thích. Ngoài ra, còn có lễ hội nấu nồi bánh chưng "siêu to khổng lồ" vào 2 ngày cuối tuần.

Để tham gia các trò chơi, bé chỉ cần mang vỏ hộp MILO Bột Phiên bản Tết đặc biệt để đổi lấy sổ cư dân, hoặc ghé "Tiệm Tạp hóa" ngay trong khuôn viên sự kiện. Hộp mang thiết kế của một khu phố Tết độc đáo trong mắt trẻ thơ - luôn hào hứng và tràn đầy năng lượng với nhiều hoạt động vui chơi, thể thao thú vị. Thị Trấn Tết MILO chính là phiên bản đời thật, "bước ra" từ thiết kế phố Tết độc đáo của chiếc hộp này. Một màu sắc mới lần đầu tiên được mang đến trong dịp năm mới Tết 2020 – một màu xanh năng lượng!

Kéo con ra khỏi iPad để làm quen với các trò chơi vận động đậm chết Tết cổ truyền đã là mong ước lớn lao của nhiều ông bố bà mẹ thủ đô. Song hoàn thành tất cả các trò chơi, các gia đình còn được hái lộc cây mai để nhận các món quà may mắn từ MILO như bình nước, balo, cốc sứ... Sự kiện sẽ còn kéo dài đến hết ngày 5/1 tại Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội). Cuối tuần này, cả gia đình hãy tranh thủ sắp xếp công việc đưa con đến tham gia Thị Trấn Tết MILO để con có khởi đầu năm mới "Tràn năng lượng – Đón Tết vui" nhé!

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/events/1219030731639184

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/pho-di-bo-ho-guom-chat-cung-nghin-gia-dinh-den-kham-pha-thi-tran-tet-milo-20200105000636263.htm