Phố đi bộ: Điểm nhấn của không gian đô thị Ninh Bình

Theo quy hoạch chung của tỉnh, thành phố Ninh Bình sẽ hình thành các trung tâm chuyên ngành, phát triển các trọng điểm trong khu vực đô thị, tập trung thành tuyến phố du lịch với các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cao cấp, tuyến phố đi bộ, phố mua sắm… Thời gian gần đây, sự hình thành của tuyến phố đi bộ đầu tiên tại đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân bởi đây là mô hình hết sức mới mẻ, đang trong quá trình thi công các hạng mục, phấn đấu ra mắt vào cuối năm 2018 với kỳ vọng tạo nên không gian công cộng lành mạnh, là nơi giao lưu của người dân địa phương cũng như nơi tham quan, tìm hiểu văn hóa của khách du lịch.

Các hạng mục ở tuyến phố đi bộ đang được hoàn thiện.

Cần điểmnhấn cho đô thịtrung tâm

Nếu nói vềcác khu, điểm vui chơi, giải trí của người dân thành phố Ninh Bình, hầu nhưngười nào khi được hỏi đến cũng đều bày tỏ sự thất vọng bởi đã nhiều năm thànhphố chưa có một điểm nào xứng đáng được gọi tên là khu, điểm giải trí. Nếu cónhu cầu giải trí, vui chơi, nhiều gia đình chỉ còn biết dẫn con vào siêu thị,các quán cà phê…

Gần đây, khi Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế được xây dựng vàđi vào hoạt động, người dân, nhất là giới trẻ mới có thêm một địa điểm nữa đểmỗi chiều thả bộ hoặc tối đến đi dạo, ngồi quán vỉa hè. Một địa điểm đúng nghĩalà khu vực văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí, mua sắm tiêudùng vào buổi tối cũng như quảng bá, thu hút và lưu giữ khách du lịch luôn đượcngười dân thành phố mong mỏi tiếp cận.

Ông Nguyễn Văn Tiến, người dân ở phố 9,phường Đông Thành chia sẻ: Gia đình tôi ở đây đã lâu, từ hồi đường sá chưa đượckhang trang như hiện nay. Sau bao năm thành phố đã có sự thay đổi về diện mạonên nơi tôi sinh sống cũng đẹp và hiện đại lên nhiều. Nhưng để nói về điểm vuichơi giải trí đúng nghĩa như các thành phố lớn đang có thì thành phố Ninh Bìnhchưa làm được. Do đó, khi có chủ trương hình thành tuyến phố đi bộ ở đường ĐàoDuy Từ, người dân chúng tôi đồng tình cao.

Còn đối vơíchủ nhà hàng Hương Việt, nhà hàng kinh doanh ăn uống ở ngay mặt đường Đào DuyTừ, đối diện với Sân thể thao công cộng phường Đông Thành, khi đón nhận chủtrương mới này đã cho biết: Tôi kinh doanh ở khu vực này mấy năm nay nhưng đúnglà mỗi khi nhìn ra sân thể thao công cộng vào buổi tối mới thấy nó buồn và tẻnhạt, vắng vẻ.

Do đó, tôi nhất trí cao với chủ trương hình thành phố đi bộ đểxây dựng hình ảnh đẹp cho thành phố về đêm. Đương nhiên, khi hình thành mô hìnhmới này, các hộ kinh doanh như gia đình tôi bị ảnh hưởng bởi buổi tối mới làthời điểm nhà hàng hoạt động đón khách, xe cộ đậu, đỗ xe trước cửa. Dù biết làsẽ khó khăn để chuyển đổi ngành nghề khi phố đi bộ hình thành nhưng chúng tôiluôn chấp hành chủ trương của tỉnh, của thành phố. Mong muốn phố đi bộ sớm đivào hoạt động để các hộ kinh doanh như chúng tôi tính toán và chuẩn bị cho việcchuyển đổi ngành nghề phù hợp.

Thuận lơịkhi triển khai mô hình này là tuyến đường Đào Duy Từ là tuyến phố trung tâm củaphường Đông Thành, có vỉa hè, lòng đường đủ rộng để thiết kế phố đi bộ đẹp vàhợp lý. Sân thể thao công cộng đủ diện tích để cải tạo thành địa điểm vui chơi,giải trí lành mạnh, nơi giao lưu của cộng đồng dân cư, nơi tham quan giải trí,tìm hiểu văn hóa của khách du lịch.

Bên cạnh đó, khu vực này có sự kết nối vơíđịa điểm văn hóa, du lịch trong thành phố như: núi Kỳ Lân, nhà thi đấu, đườngTràng An… là vị trí thuận lợi dễ thu hút cộng đồng dân cư và khách du lịch.Trên khu vực thí điểm, có 5 cơ quan, 6 công ty, khoảng 17 hộ sản xuất, kinhdoanh đang hoạt động. Khi sử dụng tuyến phố này làm phố đi bộ sau 17h30 chiêùsẽ không ảnh hưởng nhiều đến trục giao thông chính, ít ảnh hưởng nhất đến sinhhoạt của dân cư khu vực xung quanh.

Chủ trươngđúng

Nhiều nămqua, Ninh Bình luôn được nhắc đến là địa phương có lợi thế rất lớn về pháttriển du lịch với vị trí địa lý, kinh tế, lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiênvô cùng thuận lợi. Với sự phát triển của ngành kinh tế du lịch như hiện nay,Ninh Bình đang ngày một phát triển thành trung tâm văn hóa, du lịch của miềnBắc. Khách du lịch đến Ninh Bình ngày càng đông, theo số liệu 9 tháng đầu năm2018 của ngành du lịch tỉnh nhà đã đón 6,4 triệu lượt khách, doanh thu toàn ngànhdu lịch đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 18,9% sovới cùng kỳ.

Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt tại phố đi bộ.

Tuy thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế nhưng cơsở hiện tại để phục vụ các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh lại chưa đáp ứngđược nhu cầu du khách như: điểm ăn đêm, mua sắm, đồ lưu niệm, điểm giải trí…

Trong các giải pháp để phát triển du lịch tỉnh nhà những năm tới, Ninh Bình cầnhình thành được những khu, điểm giải trí hấp dẫn để kích thích tiêu dùng và kéodài thời gian lưu trú của khách du lịch. Trong đó, sự hình thành các tuyến phốđi bộ được xem như là một trong các giải pháp để kích thích tiêu dùng, mua sắmtrong hoạt động du lịch.

Bên cạnhđó, theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đếnnăm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Ninh Bình (hiện nay)được quy hoạch là đô thị trung tâm với chức năng là trung tâm chính trị - hànhchính, kinh tế, văn hóa, lịch sử và du lịch của tỉnh và đô thị Ninh Bình.

Việchình thành tuyến phố đi bộ ở đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành là một trongnhững việc nhằm phát triển các trọng điểm trong khu vực đô thị để tập trungthành tuyến phố du lịch.

Chủ trương này đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Vănbản số 689/UBND-VP4 ngày 10/10/2017, Văn bản số 106/UBND-VP4 ngày 9/2/2018 vềviệc tổ chức thí điểm mô hình phố đi bộ kết hợp mua sắm, ẩm thực tại thành phốNinh Bình.

Tại Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thành phố đãphê duyệt phương án tổ chức thí điểm mô hình “phố đi bộ kết hợp mua sắm, ẩmthực” tại tuyến đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành. Theo quyết định, đơn vịquản lý phương án là UBND thành phố, đơn vị tổ chức thực hiện là Công ty CP tưvấn đầu tư xây dựng Thiên Kim.

Điều đáng chú ý là nguồn kinh phí thực hiện thíđiểm mô hình này theo hình thức xã hội hóa. Nghĩa là Công ty CP Thiên Kim làđơn vị tổ chức thực hiện sẽ tiến hành đầu tư mới kết hợp cải tạo, chỉnh trangcảnh quan, không làm thay đổi công năng Sân thể thao công cộng của phường ĐôngThành.

Theo phươngán thí điểm mà Công ty xây dựng sẽ hình thành không gian cảnh quan hiện đại,giàu bản sắc văn hóa của địa phương, hài hòa với cảnh quan khu vực xung quanhtrên tuyến đường Đào Duy Từ và khu vực vỉa hè bao quanh Sân thể thao cộng đồng.Chủ đầu tư sẽ trực tiếp quản lý tuyến phố đi bộ.

Số lượng gian hàng thực hiệnthí điểm khoảng 50 gian hàng thương mại, 50 gian hàng ẩm thực, 20 gian hàngkinh doanh ngoài trời. Các gian hàng được bố trí theo kiểu nhà dù di động đểđảm bảo trả lại nguyên trạng khu vực vào ban ngày.

Các phương án tổ chức giaothông, bố trí điểm gửi xe, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, khu vui chơicho trẻ em… được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai chặtchẽ. Đặc biệt, vào ngày cuối tuần và các ngày lễ lớn, tại phố đi bộ còn tổ chứccác sự kiện văn hóa nghệ thuật như: ca nhạc đường phố, lễ hội âm nhạc, chèo,xẩm…

Khi đi vàohoạt động, phố đi bộ sẽ giúp người dân thành phố có điều kiện tiếp cận với khuvực văn hóa, cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí, mua sắm tiêu dùngvào buổi tối cũng như quảng bá, thu hút, lưu giữ khách du lịch và quan trọng làgóp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho thành phố về đêm.

Mô hình thí điểm này đượcđánh giá là không chỉ tạo điểm nhấn cho đô thị Ninh Bình mà còn kỳ vọng sẽ thúcđẩy nhu cầu trao đổi, mua bán, phát triển, quảng bá các mặt hàng thủ công mỹnghệ, đặc sản trên địa bàn, tạo thêm nhiều việc làm, cơ hội kinh doanh cho laođộng địa phương, thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để pháttriển kinh tế- xã hội của địa phương. Với nhiều kỳ vọng, khi đi vào hoạt độnghiệu quả, tuyến phố đi bộ Đào Duy Từ còn là cơ sở để quản lý, xây dựng tuyếnphố này thành một mô hình kiểu mẫu.

Bài, ảnh:Phan Hiếu

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/pho-di-bo-iiem-nhan-cua-khong-gian-do-thi-ninh-binh-20181026025943697p3c24.htm