Phó công an xã bị tố sàm sỡ nữ sinh: Nhậu say...

Ông D cho biết, hôm xảy ra sự việc do say quá nên không nhớ gì, sau đó cũng đã đến nhà bé gái xin lỗi.

Liên quan đến vụ việc ông Trần Chí D (SN 1974) Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) bị tố "sàm sỡ" nữ sinh lớp 9, chiều 24/5, trao đổi với PV, vị lãnh đạo công an xã này cho hay: "Hôm đó, tôi đi đám cưới nhậu say quá nên không nhớ, không biết gì".

Ông D cũng thừa nhận, hôm sau đã cùng với người hàng xóm sang nhà gia đình nữ sinh để xin lỗi.

Lý giải thêm trước việc đến nhà bé gái xin lỗi trên báo chí, ông D kể lại: Chiều hôm đó, có người hàng xóm gọi điện, nói gia đình bé Hiền "tố" tôi sàm sỡ bé và khuyên đến nhà xin lỗi nên làm theo".

Chiếc võng nơi nữ sinh tố Phó công an xã sàm sỡ. Ảnh: PLO

“Cái anh ở xóm nói chuyện xui rủi mà có hay không cũng xin lỗi đi. Nhờ cái anh ở xóm đó dắt qua xin lỗi, xui rủi mình cũng không biết có hay không, vì không nhớ.

Tôi cũng nói với anh ở kế đó là mình không biết có hay không mà phải xin lỗi, xin lỗi không khác gì thừa nhận. Anh ấy nói xui rủi, không nhớ thì bước đầu xin lỗi đại đi”- ông D phân trần.

Trước đó, theo em T (16 tuổi, nữ sinh lớp 9 một trường THCS ở huyện Long Hồ) kể lại, ngày 10/5, khi hàng xóm có đám cưới, cha của em cùng với ông D có đến dự tiệc cưới này.

Đến trưa, cha của em T về nhà nghỉ ngơi thì ông D lại tiếp tục sang rủ đi nhậu. Nhưng khoảng 5 phút sau, ông D quay trở lại nhà T, xin số điện thoại và “rủ đi nhà trọ”.

Em T phản ứng mạnh mẽ và nói thẳng về việc ông D đã lớn tuổi lại có những lời nói thiếu đứng đắn. Sau đó, T không tiếp chuyện và bỏ lên võng nằm.

Ông D bỏ đi, nhưng sau đó khoảng 10 phút quay lại nhà nữ sinh. Khi T đang nằm võng, ông D nhào vào ôm, sờ mó những chỗ nhạy cảm của T. Hoảng sợ quá T hét lên và xô ông D ngã ra đất rồi chạy ra ngoài kêu cứu.

Nhưng do nhạc đám cưới to nên không ai nghe thấy. T phải chạy sang nhà người bạn cầu cứu. Đến khi về nhà nữ sinh liền kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới cho biết đã nắm sự việc từ dư luận và chỉ đạo Trưởng công an xã phối hợp với Công an huyện làm rõ.

Ông Khoa nói thêm, bình thường vụ việc xác minh này công an xã sẽ làm, tuy nhiên vì ông D là phó công an xã nên để khách quan chính quyền xã sẽ phối hợp với công an huyện để làm rõ sự việc.

Minh Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/pho-cong-an-xa-bi-to-sam-so-nu-sinh-nhau-say-3358765/