Phố cổ Hội An ngập trong 'biển' nước, người dân chuẩn bị sơ tán

Mưa lớn kéo dài suốt 3 ngày qua khiến nước sông Hoài đang dâng cao và tràn lên các tuyến đường, phố cổ Hội An (Quảng Nam) đã bắt đầu ngập lụt.

Từ ngày 6/10 đến nay, do mưa to kéo dài không ngớt, kèm theo lũ từ đầu nguồn đổ về, khiến nước sông Hoài lên nhanh làm nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) ngập sâu

Theo ghi nhận, sáng 8/10, các tuyến đường gần khu vực bờ sông Hoài như: Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Châu Thượng Văn, Lê Lợi đã "biến thành sông"

Nhiều đoạn đường bị sâu hơn 50 cm, nhiều đoạn nước chảy xiết

Nước ngập khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh, diễn biến mưa vẫn còn phức tạp, lũ chiều nay, ngày 8-10 trên các sông, lũ sẽ tiếp tục đổ về hạ nguồn gây ra dâng ngập

Do đó, chính quyền TP Hội An khuyến cáo các phường: Cẩm Châu, Sơn Phong, Thanh Hà, Cẩm Kim, Cẩm Nam chủ động triển khai các phương án phòng, tránh lũ, di dời hàng hóa lên chỗ cao

Mưa ngập phố khiến cho những người sống ở phố cố lo lắng. Hiện, Hội An đã cho dừng hoạt động trên phố đi bộ và tham quan phố cổ

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, Hội An chuẩn bị sơ tán các hộ dân ở vùng trũng thấp. Đồng thời khuyến cáo, chính quyền và người dân ở các khu vực như Cẩm Kim, Cẩm Nam, Thanh Hà, Minh An, Sơn Phong cần chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ

Hà Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/anh-pho-co-hoi-an-ngap-trong-bien-nuoc-nguoi-dan-chuan-bi-so-tan-20201008151638424.htm