Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề 'Tiếng tơ'

Chiều 8-11, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm), Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội đã công bố nội dung chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 14 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11-2005 -23-11-2019) với chủ đề 'Tiếng tơ'.

Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội công bố các hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội công bố các hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Dệt tơ lụa là nghề có từ lâu đời ở Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu, thời Lê Trung hưng (khoảng thế kỷ 16 đến thế kỷ 18) là thời hưng thịnh nhất của tơ lụa Việt Nam. Khi đó, các thương nhân châu Âu đã đến Thăng Long, phố Hiến (Đàng Ngoài) và Hội An (Đàng Trong) để mua tơ lụa với số lượng lớn.

Để công chúng hiểu thêm về nghề truyền thống này, từ ngày 22-11, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức trưng bày, giới thiệu các công đoạn làm ra sợi tơ, với sự tham gia của Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận.

Ngoài những sản phẩm từ tơ tằm truyền thống, Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận sẽ giới thiệu những sản phẩm đặc biệt từ tơ sen – một sáng kiến mới, thể hiện sự tiếp nối và đổi mới truyền thống nghề làm tơ, dệt lụa của người Việt.

Cũng tại đây, tối 22-11, công chúng sẽ được cảm nhận rõ hơn sự tinh tế của sản phẩm tơ lụa trong màn trình diễn thời trang với hàng chục mẫu thiết kế của các nhà thiết kế: Trịnh Bích Thủy - Thương hiệu Trịnh Fashion, La Hằng - Thương hiệu Áo dài La Hằng, Thùy Anh - Thương hiệu TAF. Ngày 23-11, sẽ diễn ra tọa đàm “Câu chuyện Tiếng tơ” với sự tham gia của các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân và các nhà thiết kế.

Trong dịp này, tại Ngôi Nhà di sản 87 phố Mã Mây, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp Nghệ nhân Văn hóa Nghệ thuật ẩm thực trà Nguyễn Cao Sơn tổ chức hoạt động với chủ đề “Huyền thoại Trà di sản - Giàng Pằng Sùng Đô” nhằm giới thiệu quần thể 100 cây chè Shan tuyết cổ thụ Giàng Pằng (xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Quần thể chè cổ thụ này đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận Cây Di sản Việt Nam.

Ngoài ra, tại Đình Kim Ngân sẽ diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Di sản trong lòng Hà Nội” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Bích. Tại Đền Quan Đế, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng sư thầy Thích Chỉnh Tuệ trưng bày, giới thiệu hơn 30 tác phẩm Thi - Thư - Họa miêu tả vẻ đẹp hoa sen.

Chuỗi hoạt động văn hóa do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức với mục đích bảo tồn các giá trị di sản, quảng bá giá trị nghề truyền thống, tôn vinh nghệ nhân, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Khu Phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Đồng thời, tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Các hoạt động sẽ kết thúc vào 15-12.

GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/42177602-pho-co-ha-noi-to-chuc-chuoi-hoat-dong-van-hoa-voi-chu-de-%E2%80%9Ctieng-to%E2%80%9D.html