Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc màu đón Tết Trung thu

Tối 25-9, đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến phố Hàng Mã, phố Phùng Hưng… (quận Hoàn Kiếm) để vui chơi dịp Tết Trung thu. Khoảng 20h, rất đông người dân đã đến phố Hàng Mã để vui chơi, sắm đồ đón Tết Trung thu.

Khoảng 20h, rất đông người dân đã đến phố Hàng Mã để vui chơi, sắm đồ đón Tết Trung thu.

Phố Hàng Mã là điểm đến lý tưởng của người dân Hà Nội mỗi dịp Tết Trung thu, bởi đồ chơi ở đây rất đa dạng và không gian đẹp.

Như mọi năm, phố Hàng Mã được bố trí bày bán hàng hóa 2 bên vỉa hè và giữa đường, người đi bộ sẽ di chuyển ngược/xuôi theo 2 làn khác nhau.

Chị Đỗ Thanh Tâm (huyện Đông Anh) chia sẻ: “Đây là năm thứ hai tôi đến phố Hàng Mã vui chơi, sắm đồ dịp Tết Trung thu. Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, tôi vẫn sử dụng khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19”.

“Tôi hy vọng mọi người chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch khi đến những nơi công cộng để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh”, chị Tâm chia sẻ thêm.

Những món đồ như: Bờm cài tóc, mặt nạ… được nhiều gia đình chọn mua cho con em mình.

Một em nhỏ được người thân cho ngồi trên vai để ngắm nhìn đường phố và tránh lạc.

Một người tranh thủ chụp lại không gian lung linh của phố Hàng Mã.

Lực lượng chức năng đi tuần tra quanh khu vực để đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, phố bích họa Phùng Hưng cũng thu hút được đông đảo bạn trẻ.

Bạn Nguyễn Thu Hồng (quận Đống Đa) chia sẻ: “Lo ngại quá đông người, tôi cùng nhóm bạn đến đây chơi Tết Trung thu sớm. Tôi thấy không gian ở đây được trang trí rất đẹp”.

Theo Thu Hồng, nơi đây có những bức bích họa đẹp, giúp thuận tiện cho việc chụp ảnh và tìm hiểu về Hà Nội xưa.

Người dân chen chân đi bộ trên phố Phùng Hưng.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/979279/pho-co-ha-noi-ruc-ro-sac-mau-don-tet-trung-thu