Phố cổ Hà Nội kém sôi động dịp cuối tuần vì dịch Covid-19

Các con phố tại thủ đô Hà Nội vắng vẻ kể cả vào dịp cuối tuần do dịch bệnh Covid-19.

Các con phố tại thủ đô Hà Nội vắng vẻ kể cả vào dịp cuối tuần do dịch bệnh Covid-19.

Một trong những con phố sầm uất, thu hút đông người dân thủ đô cũng như du khách nước ngoài nay vắng bóng người qua lại.

Đó là phố Tạ Hiện.

Ít ai từng nghĩ đây là con phố đông đúc bậc nhất ở Hà Nội, điểm đến yêu thích của các bạn trẻ và du khách nước ngoài.

Các cửa hàng nơi đây hầu như đều đóng cửa theo chủ trương của lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Những biển thông báo đóng cửa được dán trước cửa nhà.

Thời gian này, UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường và các cơ sở kinh doanh nếu không cần thiết có thể đóng cửa, trừ các cửa hàng xăng, thuốc, lương thực thực phẩm.

Các địa điểm tham quan, vui chơi tạm dừng hoạt động để tránh tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Các địa điểm tham quan, vui chơi tạm dừng hoạt động để tránh tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Một số cửa hàng ăn uống tại đây vẫn mở cửa nhưng tình trạng chung là không có khách.

Một cửa hàng tranh thủ sửa sang lại trong thời gian dịch Covid-19.

Con đường vắng vẻ lạ thường tại phố Tạ Hiện cũng là cơ hội để những đôi bạn trẻ sắp cưới chụp ảnh.

Một chàng trai người nước ngoài ngồi chơi nhạc tại một góc phố Tạ Hiện.

Lượng khách nước ngoài tại Hà Nội giảm đáng kể.

Con phố "trà chanh" Đào Duy Từ cũng vắng vẻ hơn mọi khi.

Các cửa hàng trên phố Hàng Mã vẫn mở cửa bán hàng bình thường nhưng lượng khách mua không đáng kể.

Những hàng ăn ở phố Mã Mây cũng vắng khách.

Phố ẩm thực Tống Duy Tân cũng không có khách.

Một số tuyến phố tại Hà Nội cũng được cải tạo, sửa sang lại trong thời gian này./.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/pho-co-ha-noi-kem-soi-dong-dip-cuoi-tuan-vi-dich-covid19-1025213.vov