Phố cổ Hà Nội 'bỏ quên' công tác phòng dịch COVID-19, dù vẫn nhộn nhịp cuối tuần

Cuối tuần, khu phố cổ Hà Nội vẫn rất nhộn nhịp, đông đúc; bất chấp nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát. Điều đáng lo ngại là dù tập trung đông người, nhưng cả chủ các cửa hàng, lẫn nhân viên và du khách đều rất lơ là việc đeo khẩu trang, sát khuẩn... để phòng dịch.

Video phố cổ Hà Nội nhộn nhịp trong đêm, thiếu các biện pháp phòng chống dịch COVID-19:

Các bạn trẻ vô tư tụ tập vui chơi tại ngã tư phố Tạ Hiền, rất ít người đeo khẩu trang.

Các bạn trẻ vô tư tụ tập vui chơi tại ngã tư phố Tạ Hiền, rất ít người đeo khẩu trang.

Trong một góc phố nhỏ, khách du lịch nước ngoài ngồi tràn cả lối đi lại, san sát nhau, nhưng cũng không ai đeo khẩu trang.

Nhân viên chào mời khách tại các nhà hàng không hề sử dụng khẩu trang y tế.

Các nhân viên nấu ăn, phục vụ bàn cũng không sử dụng khẩu trang.

Ngay chính khách du lịch nước ngoài khi đi bộ trong khu phố cổ cũng không sử dụng khẩu trang.

Có rất ít quán bar mà nhân viên sử dụng khẩu trang,

Chỉ một số quán trang bị máy đo thân nhiệt,

...và cả nước rửa tay sát khuẩn phục vụ khách ra, vào.

Ngã tư phố Tạ Hiện vào lúc 22 giờ đêm, nhân viên các nhà hàng tràn ra cả lòng đường để đón khách mà không hề được trang bị khẩu trang y tế.

Chùm ảnh và video: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/pho-co-ha-noi-bo-quen-cong-tac-phong-dich-covid19-du-van-nhon-nhip-cuoi-tuan-20200302083454127.htm