Phó Chủ tịch xã xin từ chức rồi bị bắt quả tang tàng trữ ma túy

Phó chủ tịch xã Hồng Phong (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) nộp đơn từ chức từ tháng 2/2021 nhưng đến đầu tháng 4/2021 thì bị công an bắt quả tang về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 9/4, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đang tạm giữ Phạm Minh Công (SN SN 1981, trú ở thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, Công cùng một đối tượng khác là Đặng Đình Hoan (SN 1977, trú ở thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị bắt quả tang mua bán ma túy hôm 5/4 vừa qua.

Cụ thể, khi tổ công tác Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông tuần tra đã phát hiện Hoan đang bán ma túy cho Phạm Minh Công. Vật chứng thu giữ: 0,339 gam heroin.

UBND xã Hồng Phong

Tại cơ quan điều tra, Đặng Đình Hoan và Phạm Minh Công khai nhận, khoảng 8h ngày 5/4, Công điều khiển xe máy từ nhà đến trung tâm cai nghiện để uống thuốc Methadone.

Sau đó, Công lấy điện thoại gọi cho Hoan nhờ mua ma túy. Hai người hẹn gặp nhau tại ngã tư đường tiếp giáp khu đô thị Văn Phú, phường Hà Cầu, quận Hà Đông để giao "hàng".

Giữ lời hẹn, Hoan đến khu vực Cầu Tó (huyện Thanh Trì) mua 1 túi heroin với giá 400.000đ, rồi đến điểm hẹn để giao cho Công. Quá trình giao dịch, Công và Hoan bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo một lãnh đạo xã Hồng Phong (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), địa phương đang làm báo cáo gửi lãnh đạo huyện Chương Mỹ về sự việc ông Phạm Minh Công, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Phong.

Được biết, trong quá trình đương nhiệm chức Phó chủ tịch UBND xã Hồng Phong, ông Phạm Minh Công đã tự ý bỏ việc từ ngày 22/1, không tới nhiệm sở. Ngày 23/2, ông Công có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Ngày 3/4, UBND xã Hồng Phong đã tổ chức họp hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan để xem xét, kiểm điểm đối với ông Phạm Minh Công. Kết quả bỏ phiếu kín, 100% phiếu đồng ý bãi nhiệm ông Công, UBND xã Hồng Phong đã gửi báo cáo đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo của huyện Chương Mỹ.

Thời điểm bị Công bị Công an phường Hà Cầu bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy, huyện Chương Mỹ chưa có quyết định bãi nhiệm ông Công.

Đến chiều 9/4, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, Huyện ủy và UBND huyện đã có chỉ đạo từ trước khi ông Phạm Minh Công bị bắt. Đến nay huyện đã thực hiện xong công tác cán bộ và luân chuyển một công chức về thay thế đảm bảo đúng quy trình.

Hà Ly

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/pho-chu-tich-xa-hong-phong-bi-bat-qua-tang-tang-tru-ma-tuy-30817.html