Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng cần xin lỗi người hâm mộ?

Đoạn băng ghi âm dài gần 7 phút với những lời lẽ tục tĩu của ông Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT VPF đang là chủ đề bàn tán xôn xao. Liệu ông Hùng có cần phải xin lỗi người hâm mộ?

Ông Trần Mạnh Hùng đã gây "bão" vì đoạn băng ghi âm bị phát tán. Ảnh: H.A

Trước tiên, khoan bàn tới việc băng ghi âm được tuồn ra ngoài bằng cách nào và với động cơ ra sao, vì điều đó sẽ chờ vào kết luận của Liên đoàn bóng đá VN (VFF) để làm sáng tỏ vấn đề. Việc tung thông tin nội bộ ra ngoài, gây mất hình ảnh của tổ chức, một góc độ nào đó là không nên và theo quy định riêng của một số cơ quan thì đó là điều sai trái. Và cũng không nên cổ súy việc đưa thông tin nội bộ để rồi bị lan truyền rộng rãi, có thể dùng với mục đích và động cơ không tốt.

Thế nhưng cần phải nói, nhờ đoạn băng ghi âm đó mà bộ mặt của một phần thượng tầng bóng đá VN mới được phơi bày chân thực nhất. Những chuyện như kiểu “thái độ của ông Hùng” trước đó từ khi lên làm quan chức VPF, chỉ người trong nội bộ mới nắm được.

Chuyện của ông Hùng khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh của HLV Chu Đình Nghiêm trên sân Pleiku tại tứ kết lượt đi Cúp QG 2018. Ông Nghiêm đã để lại hình ảnh xấu xí khi có phản ứng xúc phạm trọng tài, thậm chí đã lao vào sân đòi ăn thua và rồi gây ra sự vụ ầm ỹ phản cảm trong đường hầm rời sân.

Sau tất cả những gì đã diễn ra, HLV Chu Đình Nghiêm phải nhận sai và xin lỗi người hâm mộ vì việc mất kiểm soát bản thân. Cái giá mà HLV Chu Đình Nghiêm phải nhận là cấm chỉ đạo 4 trận kèm số tiền phạt 15 triệu. Và sau đó là thông điệp mạnh mẽ, dứt khoát mà người đứng đầu CLB Hà Nội là bầu Hiển dành cho ông thầy này.

Bây giờ, đến lượt ông Trần Mạnh Hùng trong vai một quan chức bóng đá đang làm mất hình ảnh của tổ chức với những lời lẽ thô tục trong một cuộc họp. Điều đáng nói là màn chửi thề, dọa nạt đó diễn ra trong một cuộc họp do Ban kiểm tra VFF chủ trì để giải quyết mâu thuẫn và nó được lan truyền, phơi bày trên báo chí, mạng xã hội như một trò cười kèm theo sự bức xúc của dư luận.

Chính vì vậy, ông Hùng nên xin lỗi người hâm mộ vì đã khiến hình ảnh bóng đá Việt xấu xí và gây thêm ác cảm với những người yêu bóng đá nước nhà.

K.Đ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/pho-chu-tich-vpf-tran-manh-hung-can-xin-loi-nguoi-ham-mo-608313.ldo