Phó Chủ tịch VFF tiết lộ kế hoạch chinh phục SEA Games và World Cup của BĐVN

Theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Việt Nam quyết giành vàng SEA Games 30 và giành vé tham dự World Cup 2026.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với báo Bóng đá, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị của U22 Việt Nam cho SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối năm nay ở Philippines.

Ông Tuấn cũng tiết lộ bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026, giải đấu mà World Cup sẽ tăng tăng số đội tham dự từ 32 lên 48. Ông cho biết LĐBĐ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch giành tấm HCV SEA Games sắp tới.

Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 sẽ có những trận giao hữu cho U22 Việt Nam. Có thể trong tháng 9, chúng ta sẽ đá với U22 Trung Quốc. Ngoài ra, sau khi kết thúc SEA Games năm nay, U22 Việt Nam sẽ tập huấn ở Hàn Quốc và có những trận đấu giao hữu chất lượng ở đây".

Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026. Ảnh: Bongda

Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026. Ảnh: Bongda

Ông Trần Quốc Tuấn cũng nói rằng: "Đây là thời điểm thuận lợi của bóng đá Việt Nam khi nhận được sự quan tâm lớn từ NHM, doanh nghiệp và đặc biệt là các vị lãnh đạo nhà nước. VFF đã có những kế hoạch và sự hợp tác để mang lại điều kiện cần thiết cho ĐTQG và các đội tuyển trẻ.

Bóng đá là một dòng chảy, trong đó bóng đá trẻ là tương lai. Vì thế, nếu quên không đầu tư cho bóng đá trẻ ở thời điểm hiện tại là một sai lầm. Ngoài các đội tuyển lớn, VFF sẽ đầu tư trọng tâm cho U15 và U18 Việt Nam.

Bởi World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ sẽ tăng số đội từ 32 lên 48. Đó là cơ hội rất lớn cho ĐT Việt Nam và các đội tuyển Đông Nam Á có thể giành vé tham dự. Dù biết cơ hội rất khó khăn nhưng chúng ta phải nỗ lực hết khả năng. Do đó, chúng tôi đặc biệt đầu tư cho lứa U18 Việt Nam để hướng đến World Cup 2026".

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Tại kỳ đại hội này, FIFA đã chính thức thông qua quyết định nâng số đội tham dự từ 32 lên 48, đồng nghĩa Châu Á sẽ có từ 7-8 suất tham dự. Điều này mở ra cơ hội với những đội hạng 2, hạng 3 như Việt Nam.

Mới đây nhất, U22 Việt Nam chính thức được triệu tập và bước vào tập luyện. Để đảm bảo công tác chuyên môn cho U23 Việt Nam đồng thời cân bằng lợi ích của các CLB có cầu thủ được triệu tập cho chiến dịch SEA Games 30, HLV Park Hang Seo quyết định thay vì tập trung dài ngày như thông lệ, ông sẽ tập trung ngắn hạn U23 Việt Nam trong giai đoạn các giải chuyên nghiệp đang diễn ra. Mỗi đợt tập trung trong giai đoạn này chỉ kéo dài 4 ngày.

Được biết, trong đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên này, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U18 Việt Nam hiện cũng đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019. Chỉ đến khi các giải chuyên nghiệp kết thúc (dự kiến muộn nhất 6/10), U23 Việt Nam mới bắt đầu tập trung dài hạn để hướng tới SEA Games.

Danh sách U23 Việt Nam tập trung ngắn ngày đợt một:

Đỗ Sỹ Huy, Nguyễn Văn Đạt ( Hà Tĩnh), Phan Văn Biểu, A Mít ( Đà Nẵng), Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn (HAGL), Vũ Viết Triều ( Quảng Ninh), Nguyễn Bá Đức (SLNA), Nguyễn Vũ Tí, Trần Văn Bửu (Sài Gòn), Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tiến Đạt, Martin Lo, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Nguyễn Sỹ Tú (Phù Đổng), Nguyễn Khắc Vũ (Long An).

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/pho-chu-tich-vff-tiet-lo-ke-hoach-chinh-phuc-sea-games-va-world-cup-cua-bdvn-70519-11.html