Phó chủ tịch VFF: 'Chưa chốt lịch trận Việt Nam gặp Hàn Quốc'

Tại buổi họp báo siêu cúp quốc gia 2018, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đơn vị này đã đề nghị hoãn trận tranh cúp liên khu vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Dự kiến ban đầu, trận tranh cúp liên khu vực Đông Á - Đông Nam Á giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tối 26/3. Đây cũng là thời điểm vòng loại U23 châu Á diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Đáng nói là lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ chủ chốt đang ở độ tuổi U23 như Quang Hải, Văn Hậu hay Đình Trọng. Điều này dẫn đến khả năng HLV Park Hang-seo sẽ không có được lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đội tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch Đông Nam Á. Ảnh: AFC.

Đội tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch Đông Nam Á. Ảnh: AFC.

Mới đây, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tiết lộ đơn vị này sẽ đề nghị hoãn trận tranh cúp liên khu vực sang tháng 6, vào thời điểm FIFA Days. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc vẫn đang lưỡng lự bởi đội bạn cũng có kế hoạch thi đấu trong thời gian này.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Hàn Quốc cũng như Việt Nam cùng thống nhất sẽ tổ chức vào FIFA Days để cả 2 đội có lực lượng mạnh nhất. Đội bạn sẽ gọi được những cầu thủ từ châu Âu về".

"Ban đầu, VFF muốn dời lịch đá vòng loại U23 châu Á (từ 18 đến 22/3) nhưng không được. Sau đó, VFF đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) nghiên cứu đặt lại lịch thi đấu. Hiện tại, các bên vẫn đang cân đối và sẽ thông báo cụ thể khi có thông tin", ông Tuấn chia sẻ thêm.

Trận việt Nam gặp Hàn Quốc vẫn chưa chốt thời gian cụ thể.

Liên quan đến việc dời lịch thi đấu. Một số báo Hàn Quốc trích dẫn phát biểu của lãnh đạo hiêp hội bóng đá nước này (KFA) cho biết họ không chấp nhận đề nghị từ phía Việt Nam. "Chúng tôi đã tiến hành cuộc họp vào ngày 12/2 nhưng tôi không chấp nhận yêu cầu từ phía Việt Nam bởi chúng tôi đã có lịch trình cho tháng 6", tờ News1 dẫn lời một quan chức KFA.

Trận tranh cúp liên khu vực nằm trong thỏa thuận phát triển giữa 2 liên đoàn Đông Nam Á và Đông Á. Theo đó, đây sẽ là trận đấu truyền thống giữa 2 đội vô địch của 2 khu vực, được tổ chức luân phiên mỗi 2 năm. Trận Việt Nam gặp Hàn Quốc sắp tới là lần đầu tiên cúp liên khu vực được tổ chức và Hàn Quốc sẽ là chủ nhà.

Lịch hoạt động của U22 và U23 Việt Nam năm 2019.

U22 Việt Nam gặp khó vì không có lực lượng tốt nhất ở giải Đông Nam Á Trước sự thành công của HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam đối diện với áp lực lớn và khó khăn để có thể tiếp đà giúp bóng đá Việt Nam đạt thành tích cao ở giải U22 Đông Nam Á.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pho-chu-tich-vff-chua-chot-lich-tran-viet-nam-gap-han-quoc-post870823.html