Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia: 'Chương trình Mottainai rất ý nghĩa'

'Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá rất cao Chương trình này, mong muốn thông điệp từ Mottainai sẽ lan tỏa đến cộng đồng nhằm hạn chế tai nạn giao thông và xoa dịu nỗi đau của người bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông', ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết.

5 năm qua, mỗi năm 1 lần, Báo PNVN đều tổ chức Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”, gây quỹ ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông (TNGT). Vào ngày 13/10 tới, Ngày hội Mottainai lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia

Đánh giá về Chương trình này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, cho biết, những năm gần đây, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp chặt chẽ với Báo PNVN trong tuyên truyền về hậu quả của TNGT, nhằm nâng cao nhận thức về ATGT. Riêng về hoạt động hỗ trợ Mottainai, năm 2018 là năm thứ 3, Ủy ban chung tay một phần hỗ trợ Chương trình này.

“Đây là một chương trình rất có ý nghĩa. Hằng năm tổ chức vào dịp các cháu vừa đến trường nên nguy cơ xảy ra TNGT cao hơn. Vì thế, chương trình góp phần gửi thông điệp chung cho toàn xã hội về hậu quả của TNGT, về trách nhiệm của người lớn, cha mẹ trong chăm sóc bảo vệ trẻ em; đồng thời xoa dịu nỗi đau, thiệt thòi mà trẻ gặp phải do TNGT, ảnh hưởng của TNGT”, ông Khuất Việt Hùng cho biết.

Cũng theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, việc Báo PNVN triển khai hoạt động này thể hiện vai trò, trách nhiệm của Báo trong việc chung tay bảo vệ trẻ em, chia sẻ một phần khó khăn mà trẻ và gia đình các em gặp phải do ảnh hưởng của TNGT.

Bé Nguyễn Quốc Huy - cậu bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông ở An Giang vào tháng 10/2014 - là Đại sứ đặc biệt của Chương trình Mottainai 2018

“Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá rất cao hoạt động này, mong muốn thông điệp từ Ngày hội Mottanai sẽ lan tỏa đến cộng đồng, đặc biệt là mọi tầng lớp phụ nữ, trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, ngăn ngừa tai nạn thương tích nói chung và TNGT nói riêng không xảy ra, đặc biệt là với trẻ em”, ông Khuất Việt Hùng chia sẻ.

Theo thống kê, hiện có khoảng 2.000 trẻ em tử vong mỗi năm vì TNGT. Trong đó, TNGT đường bộ là nguyên nhân gây tử vong và thương tích nghiêm trọng thứ 2 ở trẻ, chỉ đứng sau đuối nước, chiếm 27% các trường hợp tử vong ở nhóm 0-19 tuổi.

Trong khi đó, ý thức bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông của người lớn, đặc biệt là trong việc thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ trên 6 tuổi khi trẻ tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy còn hạn chế. Hiện chỉ khoảng 30% số trẻ trên 6 tuổi tham gia giao thông bằng các phương tiên trên được người lớn đội mũ bảo hiểm. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ bị thương vong khi bị TNGT còn cao.

Vì vậy, năm 2018, Ủy ban ATGT Quốc gia đã quyết định chọn là “Năm ATGT cho trẻ em”, lấy trẻ em làm trung tâm bảo vệ và tuyên truyền kiến thức về ATGT, TNGT, từ đó tạo sức lan tỏa đến từng người thân và cộng đồng xung quanh, để vấn nạn giao thông phải được ý thức đến tế bào nhỏ của xã hội. Năm 2018, phấn đấu giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí từ 5-10%, riêng thương vong với trẻ em do TNGT giảm dưới 10%.

Hơn 6.000 người chết vì TNGT trong 9 tháng đầu năm 2018

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 13.242 vụ TNGT, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người.

So với 9 tháng đầu năm 2017, giảm 1.120 vụ (giảm 7,8%), giảm 113 người chết (giảm 1,84%), giảm 1.467 người bị thương (giảm 12,45%).

Chỉ tính riêng trong tháng 9/2018, cả nước xảy ra 1.460 vụ TNGT, làm chết 646 người và làm bị thương 1.119 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017 giảm 117 vụ (giảm 7,42%), tăng 26 người chết (tăng 4,19%), giảm 159 người bị thương (giảm 12,44%).

Đức Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-uy-ban-atgt-quoc-gia-chuong-trinh-mottainai-rat-y-nghia-post49404.html