Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Không cách nào dẹp trò khiêu dâm ở khách sạn

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu các hoạt động khiêu dâm, thác loạn trong một số khách sạn... chưa phải là mại dâm nên không thể dẹp bỏ.

Các hoạt động khiêu dâm, thác loạn trong một số khách sạn, nhà hàng chưa phải là mại dâm nên không thể dẹp bỏ. Điều này là một vướng mắc trong các quy định pháp luật. Đó là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM tại buổi làm việc chiều nay (28/5) với Đoàn công tác Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, sau khi thông tin báo chí phản ánh về việc có hoạt động khiêu dâm, thác loạn, thậm chí là cả mại dâm và ma túy ở một số nhà hàng, khách sạn tại trung tâm thành phố, các cơ quan chức năng đã họp nhiều lần về vấn đề này.

Các tiếp viên ăn mặc hở hang khiêu dâm đang phục vụ khách hát karaoke ở TP HCM. (Ảnh minh họa).

Thế nhưng, những cơ sở và các cá nhân vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính. Nguyên nhân là do việc khiêu dâm táo bạo này chưa phải là mại dâm, luật pháp chưa quy định rõ ràng nên sau khi xử phạt, các tụ điểm này lại tiếp tục vi phạm trở lại. Nếu rút giấy phép thì sẽ có người khác đứng ra đăng ký kinh doanh.

Cũng tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến khá phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, biểu hiện dưới nhiều hình thức kinh doanh núp bóng, trá hình như: kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán bar, cà phê, hớt tóc thanh nữ, massage, karaoke... Việc lợi dụng các trang mạng xã hội, mạng internet để môi giới, giới thiệu mua bán dâm, hoạt động câu đón khách mua dâm lưu động ở nơi công cộng và tệ nạn mại dâm nam vẫn còn diễn biến phức tạp.

Về tình hình nhiễm HIV/AIDS, tại TP HCM, 24 quận huyện đều có người nhiễm HIV/AIDS, chiếm 23% số người nhiễm của cả nước. Thành phố có 21 cơ sở điều trị Methadone nhưng năm 2017 mới điều trị Methadone cho 5.300 bệnh nhân, chỉ đạt gần 80% chỉ tiêu đề ra. Tỉ lệ người nhiễm bỏ điều trị bằng Methadone khá cao và ngày càng gia tăng, do chuyển nơi ở hoặc chủ động bỏ trị.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, qua báo cáo cho thấy việc phát kim tiêm và bao cao su còn rất ít, điều này ảnh hưởng đến công tác dự phòng, giảm tác hại trong việc phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS. Vì vậy, thành phố cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp này, nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng.

"Chúng ta tập trung vào khâu điều trị cũng là yếu tố quan trọng, nhưng phát hiện và truyền thông, giảm tác hại thì chúng ta mới mong điều trị tốt. Bởi vì địa bàn phức tạp, tỉ lệ quan hệ đồng giới nam nhiều, ma túy mại dâm cũng nhiều. Do đó cần phải quan tâm đặc biệt đến dự phòng" - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh./.

Kim Dung/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-ubnd-tphcm-khong-cach-nao-dep-tro-khieu-dam-o-khach-san-767658.vov