Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Quốc Oai

Tối 12/11, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Thị Hạnh; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) với Nhân dân thôn Long Phú, xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai).

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Chia sẻ tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Thạch Nguyễn Anh Dũng cho biết, thời gian qua, Nhân dân thôn Long Phú luôn đoàn kết, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; tích cực tham gia vận động, ủng hộ, đóng góp kinh phí xây dựng đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp.

Các hộ gia đình cũng thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm; thôn không còn hộ nghèo...

Tại ngày hội, ông Nguyễn Tuấn Được ở thôn Long Phú cho biết: "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để nhân dân trong thôn được giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; cùng nhau đoàn kết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước".

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của nhân dân thôn Long Phú, xã Hòa Thạch. Để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai và xã Hòa Thạch tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chăm lo tốt hơn nữa tới các gia đình chính sách, người có công, tích cực giúp đỡ các cận hộ nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP Hà Nội và huyện Quốc Oai trao 30 suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-chu-tich-ubnd-tp-le-hong-son-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-quoc-oai-401610.html