Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý: Quan tâm, hỗ trợ các trường ở khu vực khó khăn

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của ngành GD&ĐT Hà Nội hôm nay (10/8), Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý chỉ đạo, công việc trước mắt cần triển khai ngay, đó là quan tâm, tăng cường hỗ trợ các trường học tai khu vực đang chịu ảnh hưởng ngập lụt ở Chương Mỹ, Quốc Oai để có sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2018 – 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý ghi nhận những thành tích của ngành GD&ĐT Hà Nội đạt được trong các năm qua, đặc biệt là năm học 2017 – 2018. năm học 2017-2018, chất lượng giáo dục Hà Nội đã đạt những kết quả xuất sắc: tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 99,38%; có số thí sinh đạt điểm 10 cao nhất cả nước (51 thí sinh). Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu, giành thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 132 giải quốc gia và hơn 160 giải quốc tế 2017, 2018; đặc biệt là thành tích của các em học sinh tham dự kỳ thi Olympic quốc tế Vật lí (IPhO), Toán học (IMO) và Toán học trẻ quốc tế năm 2018 (IMC).

Phó Chủ tịch trao cờ thi đua xuất sắc của TP cho khối phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã. Ảnh: Bá Hà

Ngoài thành tích về mặt học tập của các em học sinh, TP cũng quan tâm, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng hiện đại; chú trọng xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia, xây dựng trường học mới đạt chuẩn, nâng cấp nhà vệ sinh, cung cấp nước sạch. Năm học 2017 - 2018, toàn TP Hà Nội có thêm 1.372 trường đạt Chuẩn quốc gia, đạt trên 62% đối với trường công lập.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc tuyển sinh trực tuyến đối với trường mầm non, lớp 1, lớp 6; áp dụng đại trà việc quản lý điểm bằng sổ điểm điện tử tại các trường phổ thông. Đồng thời, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, 4.

Trong công tác hợp tác và hội nhập quốc tế cũng đạt được nhiều kết quả tốt, đặc biệt là việc tổ chức các cuộc thi, hoạt động giao lưu quốc tế tại Hà Nội và mở rộng chương trình song bằng tại các trường THPT, THCS trên địa bàn Thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cũng chỉ ra những tồn tại, khó khăn, thách thức của ngành GD&ĐT Thủ đô.

Và, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2018 – 2019, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị ngành GD&ĐT Thủ đô cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung.

Thứ nhất, phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Quyết tâm giữ vững thành tích của ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô, khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết 29/ về đổi mới GD&ĐT. Xây dựng được nhiều mô hình mới về GD&ĐT, nhiều gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục để nhân rộng trong toàn ngành.

Thứ hai, hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch hệ thống trường học toàn thành phố. Quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất trường học, nâng cấp, cải tạo hệ thống nhà vệ sinh, tăng cường trồng cây xanh, tạo dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. Từng bước khắc phục việc thiếu phòng học tại các khu vực nội đô.

Thứ ba, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nhà giáo; rà soát hệ thống giáo dục ngoài công lập, các trường tư thục trên địa bàn toàn TP, đảm bảo quản lý giáo dục theo đúng quy định...

Thứ tư, tiếp tục quan tâm, chú trọng việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, song song với việc nâng cao chất lượng đại trà. Đưa bộ tài liệu “Giáo dục ATGT cho học sinh phổ thông Hà Nội” vào giảng dạy đại trà từ năm học 2018 – 2019; tiếp tục thực hiện hiệu quả thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại trường THPT Chu Văn An và THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và 7 trường THCS trên địa bàn thành phố. Tổ chức tốt kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng có sự tham gia của học sinh quốc tế 2019 và kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO lần thứ 16 năm 2019 tại Hà Nội.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, đặc biệt trong đổi mới phương pháp dạy và học gắn với việc xây dựng trường học điện tử, tuyển sinh đầu cấp, chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học sinh.

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao vai trò giám sát của thanh tra nhân dân, công đoàn tại các cơ sở giáo dục; kiên quyết xử lý các đơn vị, cá nhân sai phạm về công tác quản lý điều hành, thu chi tài chính, vi phạm đạo đức nhà giáo.

“Công việc trước mắt cần triển khai ngay, đó là quan tâm, tăng cường hỗ trợ các trường ở khu vực khó khăn, đặc biệt là các trường học tại khu vực đang chịu ảnh hưởng của ngập lụt như Chương Mỹ, Quốc Oai để có sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2018 – 2019” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh.

Chi Lê – Thủy Trúc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-ngo-van-quy-quan-tam-ho-tro-cac-truong-o-khu-vuc-kho-khan-322804.html