Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thăm và chúc Tết người lao động Nhà máy rác Khe Giang

Sáng 4/2 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã thực tế cơ sở sản xuất và thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động Nhà máy rác Khe Giang. Nhà máy nằm tại xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, do Cty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long làm chủ đầu tư. Đây là một cơ sở thực lực hỏa thiêu rác ở Quảng Ninh.

Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động Nhà máy xử lý rác Khe Giang, TP Uông Bí. (Ảnh Hồng Hoàn)

Nhà máy xử lý rác Khe Giang giai đoạn I đầu tư dây chuyền hỏa thiêu rác với 4 lò thiêu, công suất 200 tấn/ngày, đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt của TP Uông Bí và thị xã Quảng Yên. Qua 3 năm hoạt động, lượng rác thực tế đưa đến nhà máy thường tăng gấp rưỡi, ngày cao điểm tăng gấp đôi. Năm 2018, Cty đã gấp rút mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư xây dựng thêm lò hỏa thiêu rác số 5, nâng công suất nhà máy lên 250 tấn/ngày.

Nhà máy rác Khe Giang cơ sở thực lực hỏa thiêu rác ở Quảng Ninh.

Trước giờ bước vào năm mới Kỷ Hợi, ông Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hoan nghênh tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, công nhân nhà máy; đồng thời chúc cán bộ, nhân viên và người lao động nhà máy đón Tết vui xuân đi đôi với hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, góp phần làm đẹp môi trường đô thị trong ngày xuân Kỷ Hợi.

Đường vào Nhà máy rác Khe Giang hiện còn là đường đất, trước là đường lâm nghiệp.

Trong chuyến thực tế cơ sở trước giờ bước vào năm mới, ông Đặng Huy Hậu yêu cầu TP Uông Bí hoàn thành nhanh tuyến đường vận chuyển rác từ Thanh Sơn vào Khe Giang trước mùa mưa bão năm 2019.

Vũ Phong Cầm

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/pho-chu-tich-ubnd-tinh-qua-ng-ninh-tham-va-chuc-tet-nguoi-lao-dong-nha-may-rac-khe-giang.html