Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TX Quảng Yên

Sáng 4/6, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn, khu nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn TX Quảng Yên.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với cán bộ khu phố, nắm bắt tình hình chuẩn bị công tác bầu cử tại một số điểm bầu cử trên địa bàn phường Yên Giang.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với cán bộ khu phố, nắm bắt tình hình chuẩn bị công tác bầu cử tại một số điểm bầu cử trên địa bàn phường Yên Giang.

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh và thị xã về việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, đến nay, 19/19 xã, phường đều chỉ đạo các thôn, khu phố trên địa bàn TX Quảng Yên hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Trong đó, thị xã đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo cơ sở hạ tầng tốt nhất để phục vụ bầu cử; rà soát, thống nhất, niêm yết danh sách cử tri…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thành kiểm tra điểm bầu cử khu phố 2, phường Yên Giang.

Đặc biệt, công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự của thị xã được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn ra những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở để giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh trưởng khu phố, đồng thời là nhân sự để bầu bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Trong số 179 thôn, khu trên địa bàn thị xã sẽ có 137 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử; 42 thôn, khu sẽ tổ chức kiện toàn nhân sự mới.

Qua nghe báo cáo nhanh của TX Quảng Yên và kiểm tra thực tế một số điểm bầu cử trên địa bàn thị xã, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quảng Yên là vùng đất có truyền thống tốt đẹp lâu đời, là địa phương có tính cộng đồng và sự đoàn kết làng xóm, thôn khu rất cao. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Quảng Yên tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thành kết luận buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TX Quảng Yên.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TX Quảng Yên cần tiếp tục sâu sát theo dõi, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều phương tiện, hình thức để cử tri đi bầu cử đông đủ, đúng giờ, tạo không khí sôi nổi. Đồng thời thị xã cũng cần bảo đảm tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội ngày bầu cử; đảm bảo vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng chí cũng nhấn mạnh, dù công tác chuẩn bị đã rất tốt nhưng Quảng Yên không được chủ quan lơ là, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống có thể xảy ra.

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-pham-van-thanh-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-tai-tx-quang-yen-3189973.html