Phó chủ tịch TP Nha Trang bị phạt 9 tháng tù

Chiều 28-2, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt bị cáo Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang 9 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Võ Mỹ (58 tuổi, chuyên viên Phòng quản lý đô thị Nha Trang) 6 tháng tù và bị cáo Lương Như Giáp (35 tuổi, chuyên viên Phòng tài chính kế hoạch Nha Trang) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo Vũ Thị Mai Hương (51 tuổi, nguyên chủ tịch UBND phường Phước Long, TP Nha Trang), Võ Đức Cường (41 tuổi, công chức địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường phường Phước Long) mỗi bị cáo bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 28-2

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 28-2

Bản án nêu rõ trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, TP Nha Trang), từ năm 2014, các cán bộ đã thiếu trách nhiệm, có nhiều sai phạm dẫn đến sai lệch 71 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, gây thiệt hại 278 triệu đồng.

Ông Lê Huy Toàn dù bị truy tố, phải hầu tòa vẫn là phó chủ tịch UBND TP Nha Trang

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin của quần chúng nhân dân do vậy phải xử phạt nghiêm.

Tin-ảnh: Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/pho-chu-tich-tp-nha-trang-bi-phat-9-thang-tu-20200228170914604.htm