Phó Chủ tịch tòa cấp cao Trung Quốc treo cổ tự tử

Ông Zhang Zhongbin, Phó Chủ tịch Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) treo cổ tự tử trong văn phòng hôm 19/10 sau một thời gian dài bị bệnh.

Tòa nhân dân cấp cao tỉnh Hồ Bắc hôm nay, 20/10, cho biết ông Zhang bị bệnh và phải dùng thuốc trong một thời gian dài.

Ông Zhang Zhongbin. Ảnh: Global Times

Ông Zhang Zhongbin. Ảnh: Global Times

Cơ quan này cũng lưu ý rằng công an loại trừ khả năng ông Zhang bị sát hại.

Trước đó, cảnh sát quận Vũ Xương (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc) nhận được tin báo lúc 15h ngày 19/10 rằng một người đàn ông chết trong văn phòng của tòa án.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát cho biết nạn nhân 53 tuổi là một quan chức cấp cao.

Năm 1990, ông Zhang bắt đầu làm trợ lý thẩm phán tại tòa án nhân dân Sa Thị (Hồ Bắc). Từ tháng 2/2004 đến tháng 10/2006, ông giữ chức Phó Chủ tịch Tòa án nhân dân Kinh Châu.

Ông Zhang nhậm chức Phó Chủ tịch Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Hồ Bắc từ tháng 1/2018.

Trước khi chết, vào ngày 16/10, ông Zhang chủ trì một cuộc họp về quá trình xét xử và thực hiện chiến dịch đặc biệt chống lại tội phạm băng đảng.

(Nguồn: tienphong.vn)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/pho-chu-tich-toa-cap-cao-trung-quoc-treo-co-tu-tu-ar576141.html