Phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ TNMT

Ông Lê Minh Ngân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, được điều động làm Thứ trưởng Bộ TNMT.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Thứ trưởng Bộ TNMT.

Bên cạnh đó, bộ cũng tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp tục giữ chức Thứ trưởng trong nhiệm kỳ tới.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình được điều động làm Thứ trưởng Bộ TN&MT. Ảnh: Monre.gov.vn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình được điều động làm Thứ trưởng Bộ TN&MT. Ảnh: Monre.gov.vn.

Như vậy, Bộ TNMT hiện có 5 Thứ trưởng, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Trần Quý Kiên, Võ Tuấn Nhân và tân Thứ trưởng Lê Minh Ngân.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân sinh năn 1969, quê quán tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ông có trình độ thạc sĩ ngành kinh tế và từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Ngày 13/2/2020, ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 243/QĐ-TTg.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/pho-chu-tich-tinh-quang-binh-lam-thu-truong-bo-tnmt-post1048912.html