Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Anh Sơn

Ngày 21/7, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Anh Sơn trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lê Hồng Vinh đã thông báo tới cử tri xã Tường Sơn dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Tường Sơn bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi đối với kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri xã Tường Sơn đã có 9 kiến nghị, đề xuất, trong đó tập trung vào một số vấn đề như:

Cử tri Lương Thị Thảo ở bản Ồ Ồ Già Hóp xã Tường Sơn, kiến nghị các cấp, các ngành đầu tư xây dựng kè, đập phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp cho người dân; đề nghị cho bản Ồ Ồ Già Hóp xã Tường Sơn tiếp tục được hưởng chế độ 135 và chế độ ưu tiên vùng đồng bào dân tộc khó khăn; đề nghị các cấp, các ngành quan tâm chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn bản sau sáp nhập vì hoạt động gặp nhiều khó khăn, vất vả do địa bàn rộng, dân số đông.

Cử tri Lương Thị Thảo ở bản Ồ Ồ Già Hóp, xã Tường Sơn kiến nghị tới các đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri Bùi Công Tài thôn Quyết Thắng, xã Tường Sơn kiến nghị quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, bản sau sáp nhập; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Cử tri Trần Văn Ngọ thôn Quyết Thắng đề nghị quan tâm đến chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, cụ thể là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bị mất giấy tờ.

Cử tri xã Tường Sơn cũng đề nghị có dự án làm đường giao thông từ trung tâm xã vào bản Ồ Ồ Già Hóp; Đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn; Cần kiện toàn lại chức danh thú y cơ sở để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại thôn, bản...

Trước các kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn và lãnh đạo UBND xã Tường Sơn đã giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Hồng Vinh đã trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng, trao gửi niềm tin của cử tri xã Tường Sơn nói riêng và huyện Anh Sơn nói chung cho các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những nội dung khác sẽ được tổng hợp đầy đủ để trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp tới.

Thái Hiền

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-huyen-anh-son-290950.html