Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tiếp Đoàn đại biểu 3 bên nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ

Ngày 15.12 Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã tiếp Đoàn đại biểu 3 bên nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ, do ông Erdenebat- Phó Chủ tịch Tổng Công đoàn Mông Cổ làm trưởng đoàn, tới chào xã giao TLĐ nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: Trí Anh)

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải bày tỏ sự trân trọng, chào mừng Đoàn đã có chuyến công tác, làm việc với các bên tại Việt Nam và dành thời gian thăm Tổng Liên đoàn.

Phó chủ tịch Thường trực thông tin về hoạt động Công đoàn Việt Nam, những nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Công đoàn Việt Nam đang thực hiện nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đem lại phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên và người lao động.

Theo đó, trong thời gian tới, Tổng LĐLĐVN xác định sẽ chú trọng tham gia xây dựng luật pháp, chính sách liên quan đến người lao động; thành lập hội đồng tư vấn pháp luật của Công đoàn về các lĩnh vực lao động, việc làm, kinh tế; tham gia nâng cao trình độ cho CNLĐ nhằm đáp ứng những yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0…

“Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9.2018 và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới”- Phó chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cho biết.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN đối với Đoàn, ông Erdenebat đã thông tin một số tình hình về lao động và hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên tại Mông Cổ. Theo đó, hiện nay, Tổng Công đoàn Mông Cổ đang có khoảng 450 nghìn đoàn viên. Mông Cổ đang chuẩn bị sửa đổi Luật Lao động. Chuyến làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm để tham gia có hiệu quả việc sửa đổi Luật Lao động cũng như phát triển đoàn viên trong thời gian tới…

Trí Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/pho-chu-tich-thuong-truc-tong-ldldvn-tran-thanh-hai-tiep-doan-dai-bieu-3-ben-nuoc-cong-hoa-nhan-dan-mong-co-581604.ldo