Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải: Lợi ích cho đoàn viên phải được lượng hóa

Chiều 26.10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã có buổi làm việc với quận Long Biên (Hà Nội), LĐLĐ quận về chương trình phúc lợi đoàn viên và cải cách hành chính trong hoạt động CĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Cùng dự có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; ông Đỗ Mạnh Hải - Bí Thư Quận ủy Long Biên...

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết, về thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ, từ tháng 8.2016 đến nay, qua khảo sát và làm việc với một số DN trên địa bàn quận, đã có 19 DN ký với LĐLĐ quận về chương trình liên kết hỗ trợ ưu đãi, giảm giá dịch vụ, sản phẩm thiết yếu từ 5 - 50% cho đoàn viên CĐ.

Đến nay, đã có trên 8.000 đoàn viên CĐ trong quận được LĐLĐ quận cấp thẻ ưu đãi đoàn viên và được hưởng giảm giá như cam kết khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của các DN đã cam kết với LĐLĐ quận. Năm 2017, các đoàn viên sử dụng thẻ được hưởng lợi với tổng số tiền trên 60 triệu đồng, trong 6 tháng đầu năm 2018 là 80 triệu đồng.

Về việc phối hợp với các trường mầm non để giúp NLĐ gửi trẻ, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết, LĐLĐ quận đang cố gắng liên hệ với các trường, lớp mầm non tư thục để đáp ứng nguyện vọng của NLĐ, còn các trường mầm non công lập trong quận đã quá tải.

Đối với cải cách hành chính trong hoạt động CĐ, nhất là về ứng dụng CNTT trong quản lý và chỉ đạo điều hành công việc, bà Hằng cho hay, LĐLĐ quận cập nhật, đăng tải các văn bản mới trên Cổng thông tin điện tử quận; lập các nhóm mail để liên lạc với các CĐCS giúp các cấp CĐ, cán bộ CĐ trong hệ thống LĐLĐ quận phát huy tối đa hiệu quả công việc được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá cao sự quan tâm đến hoạt động CĐ của Quận ủy, UBND quận Long Biên; hoan nghênh những nỗ lực và các kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ của các cấp LĐLĐ quận Long Biên; đồng thời nhấn mạnh, LĐLĐ quận Long Biên cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động CĐ. Hiệu quả hoạt động CĐ, lợi ích cho đoàn viên phải được lượng hóa…

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/pho-chu-tich-thuong-truc-tong-ldldvn-tran-thanh-hai-loi-ich-cho-doan-vien-phai-duoc-luong-hoa-638196.ldo