Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quà Tết cho các hộ nghèo tại Thanh Hóa

Chiều 22/1, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm, trao quà Tết cho người dân nghèo, gia đình chính sách tại huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Phó Chủ tịch Thường trực quốc hội Tòng Thị Phóng trao quà cho các hộ nghèo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và 1 túi quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, hộ nghèo; trao 200 chiếc áo khoác cho các học sinh nghèo, tặng 150 triệu đồng cho các hộ khó khăn.

Tại buổi lễ, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh, nghe lãnh đạo huyện Cẩm Thủy báo cáo công tác chuẩn bị cho người dân đón Tết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế của tỉnh. Chính quyền và các tầng lớp nhân dân đều đồng thuận thực hiện tốt nghị quyết Đảng bộ tỉnh, từ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, chính sách an sinh xã hội đều được thực hiện tốt. Việc chăm lo an sinh xã hội, văn hóa giáo dục đang có bước phát triển mạnh. Công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao công tác chuẩn bị Tết cho người nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Thủy và sự chung tay, cố gắng của chính quyền, nhân dân trong huyện. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị huyện Cẩm Thủy tiếp tục chăm lo cho các gia đình chính sách, chăm lo cho người dân đón Tết vui Xuân an vui.

Phó Chủ tịch thường trực quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Theo báo cáo của UBND huyện Cẩm Thủy, đời sống của người dân sau đợt lũ cuối tháng 8/2018 đã ổn định, công tác khắc phục hậu quả thiên tai cơ bản đã hoàn thành. Hiện toàn huyện có 1.810 người có công đang hưởng trợ cấp thường xuyên, 5.517 đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội, các chế độ chính sách cho người có công được thực hiện đúng. Huyện cũng đã tiếp nhận hơn 1.500 suất quà Tết với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng từ các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm cấp cho các hộ chính sách, hộ nghèo, công tác chăm lo cho người dân đã hoàn thành trước Tết, không để hộ nào thiếu đói.

* Trước đó, sáng 22/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, thăm và tặng quà Tết cho nhân dân vùng lũ huyện Mường Lát.

Đoàn đã trao quà cho 85 hộ của 3 xã Mường Chanh, Tam Chung, Quang Chiểu; tặng Trường Trung học cơ sở Mường Chanh, tủ sách học đường, Quỹ khuyến học, 245 suất quà Tết cho học sinh với tổng trị giá hơn 210 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-trao-qua-tet-cho-cac-ho-ngheo-tai-thanh-hoa-20190122200128188.htm