Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico

Chiều 30.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico, do Tổng Bí thư Đảng Alberto Anaya Gutíerrez làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn; vui mừng được biết, đây là lần thứ 14 Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico sang thăm Việt Nam, thể hiện mối quan hệ gần gũi, thân thiết và đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutíerrez

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutíerrez

Đánh giá cao các hoạt động trong chương trình thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hy vọng, qua chuyến thăm, Đoàn sẽ hiểu thêm về thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới; tận mắt chứng kiến sự đổi thay cũng như hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ tin tưởng, nhân chuyến thăm của Đoàn đến Việt Nam lần này, hai bên sẽ có trao đổi sâu sắc hơn về lý luận của Đảng, làm rõ hơn những vấn đề nhằm tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã chuyển lời chào thân thiết và lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Tổng Bí thư, các thành viên Đoàn và nhờ Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Mexico.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico, do Tổng Bí thư Đảng Alberto Anaya Gutíerrez làm Trưởng đoàn

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutíerrez bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam sau hơn 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 và đánh giá cao việc hai Đảng, hai Nhà nước duy trì các hoạt động trao đổi, tiếp xúc thường xuyên dưới nhiều hình thức. Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico có quan hệ truyền thống, gắn bó, trên tinh thần đồng chí, anh em. Cùng với nỗ lực vun đắp cho quan hệ giữa hai Đảng, Việt Nam và Mexico cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy quan hệ giữa hai Nhà nước, hai Quốc hội; luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam - Mexico có nền tảng chính trị vững chắc, hợp tác toàn diện và ngày càng hiệu quả trên tất cả các kênh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân. Hai nước dành cho nhau sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ trên các diễn đàn quốc tế. Đó là cơ sở chắc chắn để hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện trong thời gian tới, tận dụng tốt hơn tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Vui mừng về sự phát triển của quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò quan trọng của Đảng Lao động Mexico (đảng tham chính trong liên minh cầm quyền hiện nay) tại Thượng viện và Hạ viện của Mexico. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả, tình cảm và đóng góp của Đảng Lao động Mexico, đặc biệt của cá nhân Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico dành cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam; mong muốn, Tổng Bí thư và Đảng Lao động Mexico quan tâm hơn nữa đến việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội, hai nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và Nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam mong muốn và luôn tạo điều kiện thuận lợi để không ngừng tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Quốc hội Mexico dưới nhiều hình thức, cả trên bình diện song phương và tại các diễn đàn nghị viện quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại cuộc tiếp

Nhất trí với đề nghị của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện và cho rằng, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội trên mọi cấp độ, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên; đề xuất tổ chức họp liên nghị viện giữa hai nước theo hình thức luân phiên nhằm đưa hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Tin và ảnh: Thanh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-doan-dai-bieu-cap-cao-dang-lao-dong-mexico-i309709/