PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI LONG AN

Chiều 14/4, Đoàn giám sát, kiểm tra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Long An.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết Ủy ban Bầu cử tỉnh có 25 thành viên, đã thành lập 04 Tiểu ban giúp việc với 52 thành viên; Ủy ban bầu cử cấp huyện thành lập 59 Tổ giúp việc với 517 thành viên để phục vụ cho công tác bầu cử; Ủy ban nhân dân cấp xã, Chỉ huy đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh đã thành lập 1.298 tổ bầu cử với 22.115 thành viên.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, tỉnh Long An được Hội đồng bầu cử quốc gia phân bổ số đại biểu Quốc hội được bầu là 08 (bao gồm 03 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 05 đại biểu do địa phương giới thiệu), số người được giới thiệu ứng cử là 17 (trong đó Trung ương giới thiệu 03 và địa phương giới thiệu 14). Đối với đại biểu HĐND tỉnh: số đại biểu được bầu là 60, số người được giới thiệu ứng cử là 112.

Dự kiến ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri.

Theo báo cáo sơ bộ, trên địa bàn tỉnh Long An có hơn 1.274.000 cử tri, việc niêm yết thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời tiến hành thông báo danh sách cử tri và việc niêm yết để cử tri biết, kiểm tra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN)

Các thành viên đoàn giám sát đánh giá công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Long An cơ bản hoàn thiện, đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Long An làm rõ một số vấn đề cần chú ý trong báo cáo như việc lấy ý kiến nơi cư trú đối với ứng viên đại biểu HĐND; vấn đề kiểm soát dịch bệnh trong điều kiện tỉnh nhà có đường biên giới dài với nước bạn Campuchia; các tình huống an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra bầu cử; công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; kết quả kiểm tra, giám sát của UBMTTQVN các cấp; cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, kết luận buổi làm việc (Ảnh: TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp thu 13 ý kiến được đưa ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội biểu dương kết quả mà Ủy ban bầu cử tỉnh Long An đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tỉnh Long An tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia về cuộc bầu cử sắp tới; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc bầu ra người có tài, có đức, xứng đáng trở thành người đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử./.

Huỳnh Vũ Thạch

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=54516