Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines

Chiều 10.11, bên lề Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN-AIPA, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin Gomez Romualdez.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Hạ viện và Đoàn Đại biểu Hạ viện Philippines trong khuôn khổ Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN - AIPA.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng Philippines tổ chức thành công Tổng tuyển cử ngày 9.5.2022; chúc mừng Chủ tịch Hạ viện được Nhân dân và Nghị viện Philippines tin tưởng, tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hạ viện Philippines từ tháng 7.2022. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hạ viện, Hạ viện Philippines sẽ có nhiều đóng góp quan trọng cho công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế của Philippines trong thời gian tới, nâng cao đời sống người dân và củng cố vai trò, vị thế của Philippines ở khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin Gomez Romualdez

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin Gomez Romualdez

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược với Philippines. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về địa lý, văn hóa, lịch sử; cùng chia sẻ nhiều quan tâm chung về các vấn đề an ninh, chiến lược. Trong bối cảnh khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc chúng ta tăng cường hợp tác không chỉ vì lợi ích của hai nước mà còn vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cảm ơn Philippines đã hỗ trợ cho các công dân Việt Nam trong thời kỳ dịch bệnh; mong hai nước tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác; triển khai hiệu quả các thỏa thuận và văn kiện hợp tác đã ký giữa hai nước, bao gồm Chương trình Hành động giai đoạn 2018 - 2024; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh; sớm nối lại các hợp tác bị ảnh hưởng bởi đại dịch như du lịch văn hóa, giáo dục; tiếp tục tích cực phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các khuôn khổ đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và ASEAN.

Trong hai năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cơ quan lập pháp hai nước ít trao đổi các Đoàn thăm song phương, tuy nhiên vẫn duy trì tiếp xúc các cấp bên lề các hội nghị quốc tế và khu vực. Trong thời gian tới, Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao và các ủy ban và các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội; đẩy mạnh giao lưu nghị sỹ hai nước; hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Hạ viện Philippines và lời mời Chủ tịch Hạ viện sớm sang thăm Việt Nam.

Để thúc đẩy quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung, Việt Nam luôn hoan nghênh các lãnh đạo cấp cao Nhà nước và Nghị viện Philippines sớm sang thăm Việt Nam.

Vũ Hùng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tran-thanh-man-gap-chu-tich-ha-vien-philippines-i306982/