Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Chiều 12-1, tại TP Buôn Ma Thuột, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng thời gian qua và phương hướng thời gian tới. Dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết, năm qua, toàn hệ thống chính trị của tỉnh đã phát huy tinh thần nỗ lực, đoàn kết, được nhân dân trên địa bàn đồng lòng ủng hộ, phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh và các yếu tố bất lợi gây ra. Trong đó, nổi bật là: Tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức khá; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ổn định; huy động vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị GRDP (giá so sánh với năm 2010) thực hiện đạt 61.800 tỷ đồng, tăng khoảng 9,86% so với cùng kỳ năm 2019. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện với tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 40,1%, tăng 5,8% so với năm 2019. Tình hình an ninh biên giới; an ninh chính trị; an ninh nông thôn, đô thị; trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định…

Năm 2021, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; nghị quyết đại hội cấp trên cơ sở và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 an toàn, đúng quy định. Đồng thời, chủ động phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh, thiên tai; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư sản xuất; huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; duy trì mức tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trao đổi với tỉnh Đắk Lắk, các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương và đồng chí Tòng Thị Phóng đã đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm qua của địa phương. Trong đó đặc biệt là các kết quả về giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời các đại biểu Trung ương đã nhất trí nhiều nội dung, kiến nghị, đề xuất cũng như đưa ra định hướng giải quyết các vấn đề còn vướng mắc của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác của Trung ương đã trao 350 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Lắk.

Tin, ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tong-thi-phong-tham-va-lam-viec-tai-tinh-dak-lak-648987