Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Anh Sơn, Nghệ An

Chiều 21/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn, Nghệ An. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực QH về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đại diện lãnh đạo huyện Anh Sơn cho biết, hiện nay tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,13%, giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 59,559 tỷ đồng, đạt 149% dự toán tăng 40% so với cùng kỳ đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tích nổi bật, huyện có thêm 2 xã và 10 thôn về đích nông thôn mới, nâng số tổng xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 9/20 xã, toàn huyện bình quân đạt 15,4 tiêu chí đạt chuẩn/xã.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, quản lý điều hành được huyện quan tâm chỉ đạo; triển khai thành công mô hình chăn nuôi lợn công nghệ cao với quy mô 4.000 con/lứa… Anh Sơn cũng có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia; y tế huyện tiếp tục được quan tâm đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào khám chữa bệnh, chủ động các kỹ thuật khó, yêu cầu cao. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2018 giảm còn 2,05%, đến cuối năm còn 5,12%. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Chúc mừng những thành tích, kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng ghi nhận, trong năm 2018, với sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, huyện Anh Sơn đã đạt được nhiều thành tựu lớn, như: tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao nhất trong những năm gần đây, kinh tế tiếp tục ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm.

Phó Chủ tịch Thường trực QH cho rằng, huyện Anh Sơn đã có bước đi cách làm đúng với hướng đi chắc chắn, không chạy theo thành tích, phong trào, giúp đỡ nhau cùng xây dựng nông thôn mới với bước tiến vượt bậc, tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng lên rõ rệt…

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng chúc Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều thành công, tiếp tục đoàn kết xây dựng huyện Anh Sơn ngày càng vững mạnh. Phó Chủ tịch Thường trực QH cũng đề nghị, lãnh đạo địa phương quan tâm, chăm lo cho các lực lượng đứng chân trên địa bàn, thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về việc chuẩn bị cho nhân dân và các lực lượng đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng áo rét cho các cháu là con thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An

+ Ân cần thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng bày tỏ sự biết ơn đối với những hy sinh mất mát của các thế hệ thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng; khẳng định, Ðảng, Nhà nước luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác và Đảng bộ, chính quyền huyện Anh Sơn, Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực QH chúc các thương binh, bệnh binh mạnh khỏe để vượt qua bệnh tật, góp phần động viên con cháu noi gương các thế hệ cha anh, tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh. Phó Chủ tịch Thường trực QH cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách để những người có công được hưởng cuộc sống ngày càng đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực QH đã thân thiết tặng áo rét cho các cháu là con thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, bị nhiễm chất độc da cam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại chương trình “Những hồi ức thiêng liêng” tại Nghĩa trang quốc tế Việt Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hương tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào trên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An

+ Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đã tham dự Chương trình “Những hồi ức thiêng liêng” được tổ chức tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Làotrên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39074