PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI KHU DI TÍCH ĐÁ CHÔNG

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 51 năm ngày Bác Hồ đi xa, đồng thời hướng tới Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (Đại hội đồng AIPA 41), ngày 06/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Đá Chông (K9).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Đá Chông

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Đá Chông

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh; các nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA 41.

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn đã dâng hoa, thắp hương, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn đã thăm, trò chuyện với đại diện Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Khu di tích K9.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại diện Ban Quản lý cho biết, Ban Quản lý Lăng đang thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác, vươn lên làm chủ vững chắc và tiến tới làm chủ hoàn toàn công tác này. Thực hiện Ðề án của Thủ tướng về Giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới, Khu di tích K9 đã từng bước đầu tư, tôn tạo, tu bổ và đổi mới, mở rộng, đón đồng bào trong nước và khách quốc tế đến tham quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác thăm, trò chuyện với đại diện Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Khu di tích K9

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao các đơn vị thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác bảo quản, giữ gìn thi hài Bác Hồ. Cùng với đó, Ban quản lý đã quảng bá, giới thiệu và bảo đảm tốt việc thực hiện nghi lễ, an ninh, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các công trình kiến trúc khu vực Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại đường Bắc Sơn, K9.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Khu di tích K9 tiếp tục tôn tạo, gìn giữ cảnh quan môi trường, phát huy tinh thần phục vụ chu đáo, tạo những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách khi tới viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan, tìm hiểu Khu di tích K9. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giáo dục thế hệ mai sau để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng./.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=48055