Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chứng kiến lễ kết nghĩa giữa Chi bộ Các vấn đề xã hội của Quốc hội với Đảng bộ xã Mỹ Tân

Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, chiều 21-12, tại xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã dự lễ kết nghĩa giữa Chi bộ Các vấn đề xã hội, trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội với Đảng bộ xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc và dự lễ khởi công xây dựng phòng học Trường Mầm non Mỹ Tân.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết nghĩa giữa Chi bộ Các vấn đề xã hội của Quốc hội và Đảng bộ xã Mỹ Tân.

Dự lễ ký kết, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Các đại biểu dự buổi lễ

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Ngọc Lặc; lãnh đạo và đông đảo đảng viên, Nhân dân xã Mỹ Tân.

Tại lễ ký kết, Chi bộ Các vấn đề xã hội của Quốc hội và Đảng bộ xã Mỹ Tân đã thống nhất thực hiện các nội dung gồm: Hai bên cùng phối hợp tổ chức tuyên truyền, phố biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn.

Phối hợp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai bên, đồng thời nắm bắt việc thực hiện chính sách đối với xã đặc biệt khó khăn, những bắt cập về chính sách xã hội, để có cơ sở góp phần đề xuất, tham mưu việc hoạch định chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Chi bộ Các vấn đề xã hội phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp xã Mỹ Tân thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Đảng bộ xã Mỹ Tân cùng phối hợp với Chi bộ Các vấn đề xã hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức các hoạt động lập pháp, giám sát, tham vấn ý kiến Nhân dân trên địa bàn xã trong phạm vi lĩnh vực Ủy ban về các vấn đề Xã hội phụ trách; thông qua công tác của chính quyền xã, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực lao động, việc làm, y tế, dân số, an sinh xã hội, bình đẳng giới, thi đua - khen thưởng, phòng, chống tệ nạn xã hội và gửi kiến nghị tới Chi bộ Các vấn đề xã hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội để góp phân hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực này.

Đảng ủy xã Mỹ Tân và Chi ủy Chỉ bộ Các vấn đề xã hội phân công nhiệm vụ cho các đảng viên thường xuyên nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin về thực hiện chính sách xã hội và sự phát triển của hai bên để cùng nhau có giải pháp giúp đỡ kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết nghĩa giữa Chi bộ các vấn đề xã hội của Quốc hội và Đảng bộ xã Mỹ Tân.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội bày tỏ vui mừng được chứng kiến lễ kết nghĩa giữa Chi bộ các vấn đề xã hội và Đảng bộ xã Mỹ Tân.

Đồng chí nêu rõ đây là một sáng kiến hay, hoạt động hết sức có ý nghĩa, góp phần thực hiện đúng phương châm hướng về cơ sở, lấy mục tiêu xây dựng cơ sở vững mạnh, phát triển làm nhiệm vụ quan trọng.

Mỹ Tân là xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, từng có thành tích về trồng rừng và làm thủy lợi được Trung ương và tỉnh Thanh Hóa khen ngợi. Tuy vẫn là xã khó khăn, nhưng Mỹ Tân đang vươn lên với nhiều kết quả đáng phấn khởi trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí đề nghị hai tổ chức Đảng cần triển khai chương trình kết nghĩa một cách thực chất, đi vào những vấn đề thiết thực. Đặc biệt, Chi bộ Các vấn đề xã hội cần quan tâm giúp đỡ Đảng bộ xã Mỹ Tân về công tác y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, kêu gọi nguồn tài trợ đầu tư nâng cấp trạm Y tế xã Mỹ Tân và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Chăm lo cho công tác giáo dục, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Chi bộ Các vấn đề xã hội cần phân công đảng viên giữ mối liên hệ với cơ sở, tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đồng thời quan tâm nhân rộng mô hình kết nghĩa giữa các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng như các cơ quan, đoàn thể của tỉnh Thanh Hóa với các Đảng bộ cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng sách cho hai tổ chức Đảng

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hai cơ sở Đảng cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuốn sách Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với mong muốn hai tổ chức Đảng thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc và tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí Tòng Thị Phóng và các Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, ngân hàng đã dành cho tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Ngọc Lặc và xã Mỹ Tân nói riêng.

Về việc kết nghĩa giữa hai tổ chức Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa nhấn mạnh: Đây là việc rất mới, lần đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa, nhưng cũng rất ý nghĩa và thiết thực.

Tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu gợi ý, chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình kết nghĩa, nhằm góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từ đó hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa tặng quà cho các đồng chí cán bộ lão thành, Đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên ở Đảng bộ xã Mỹ Tân.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà cho các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí Đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên ở Đảng bộ xã Mỹ Tân; các gia đình chính sách, có công với cách mạng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao 128 suất quà cho các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tặng 10 con trâu cho 10 hộ nghèo để làm sinh kế.

Cũng trong chiều 21-12, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự lễ khởi công xây dựng phòng học của Trường Mầm non Mỹ Tân. Công trình có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ 3 tỷ đồng và Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroups tài trợ 2 tỷ đồng.

Nhân dịp này Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tặng Quỹ khuyến học huyện Ngọc Lặc 200 triệu đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tặng 20 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho học sinh trường mầm non Mỹ Tân và ủng hộ Quỹ khuyến học huyện Ngọc Lặc 50 triệu đồng.

Nhóm PV XDĐ-NC

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tong-thi-phong-chung-kien-le-ket-nghia-giua-chi-bo-cac-van-de-xa-hoi-cua-quoc-hoi-voi-dang-bo-xa-my-tan/128947.htm