PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG CẮT BĂNG KHAI MẠC TRIỂN LÃM ''PHỤ NỮ VIỆT NAM CHUNG TAY VÌ SỰ AN TOÀN TRÊN NHỮNG MIỀN ĐẤT VIỆT''

Chiều 07/12, tại Hà Nội, bên lề Hội nghị quốc tế về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh với chủ đề 'Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết đến kết quả' đã diễn ra triển lãm ảnh 'Phụ nữ Việt Nam chung tay vì sự an toàn trên những miền đất Việt'. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Cùng cắt băng khai mạc triển lãm có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến. Dự triển lãm còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan ở trung ương và địa phương, các Đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Triển lãm do Bộ Ngoại giao thực hiện, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo 701/VNMAC, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đội nữ rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), nhóm tư vấn về bom mìn MAC cùng các tổ chức, các nhân trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm ảnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm ảnh

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam là quốc gia chịu hậu quả nặng nề với hàng trăm nghìn tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Việc phát hiện quả bom lớn nặng hơn 300 kg ngay tại trung tâm thành phố Hà Nội vừa qua, một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng dù đất nước đã trải qua nhiều thập kỷ hòa bình nhưng các nguy cơ bom mìn vẫn hiện hữu trên toàn bộ 63/63 tỉnh/ thành phố trên cả nước, đe dọa an toàn của người dân cũng như cản trở các nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội. Trên thế giới hiện cũng có hơn 60 quốc gia đang phải đối mặt với các thách thức nghiêm trọng do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Vì vậy khắc phục hậu quả bom mìn nhất là trong môi trường hậu sung đột là một chủ đề ưu tiên của Việt Nam khi đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh mong muốn của Việt Nam là được chia sẻ kinh nghiệm quốc gia và đóng góp cho các nỗ lực quốc tế trong lĩnh vực này vì hòa bình, an ninh ổn định và phát triển.

Khắc phục hậu quả bom mìn không chỉ cần đến sự kết hợp của các nỗ lực quốc gia và hợp tác quốc tế mà còn đòi hỏi sự tham gia của mọi lực lượng trong xã hội. Theo kinh nghiệm của nhiều nước và của Việt Nam, phụ nữ đang có những đóng góp hết sức quan trọng. Do đó, trong khuôn khổ Hội nghị “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết đến kết quả”, triển lãm “Phụ nữ Việt Nam chung tay vì sự an toàn trên những miền đất Việt” được tổ chức nhằm giới thiệu vai trò đặc biệt của phụ nữ Việt Nam vừa là nạn nhân đồng thời cũng là lực lượng tích cực tham gia đạt nhiều kết quả đáng tôn vinh trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự cắt băng khai mạc triển lãm ảnh

Mỗi bức ảnh tại triển lãm không chỉ là khoảng khắc đáng trân quý mà còn ẩn chứa câu chuyện cuộc đời của những nạn nhân bom mìn, những tấm gương phụ nữ quả cảm không quản hiểm nguy và hơn hết là hy vọng, sự hồi sinh từng ngày trên những mảnh đất mà một thời là ám ảnh chết chóc. Tại triển lãm còn có sự hiện diện và thực hiện các hoạt động mô phỏng với nhiều công cụ, thiết bị thực tế của đội rà phá bom mìn nữ Quảng trị, cùng với hoạt động ứng dụng công nghệ thực tế ảo để khắc họa mối nguy hiểm của tai nạn bom mìn.

Sau phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đã cắt băng khai mạc và tham quan triển lãm.

Sự kiện này cũng nhằm tiếp tục thu hút quan tâm và nguồn lực quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, đề cao vai trò liên quan của phụ nữ và tạo đà cho việc thúc đẩy vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn phục vụ tái thiết hậu xung đột tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào tháng 04/2021, khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng bảo an lần thứ hai./.

Bảo Yến - Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=50438