Phó Chủ tịch Sóc Trăng xin lỗi về phát biểu vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy đi Nhật

Chiều 13.6. Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu đã chính thức xin lỗi Tỉnh ủy và ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

 Một kho xăng, dầu "khủng" của Trịnh Sướng được cho là nơi pha chế xăng, dầu giả. Ảnh: H. Tân

Một kho xăng, dầu "khủng" của Trịnh Sướng được cho là nơi pha chế xăng, dầu giả. Ảnh: H. Tân

Lý do xin lỗi vì trước đó, tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc Trịnh Sướng làm giả xăng dầu tại Sóc Trăng, ông Lê Văn Hiểu có phát biểu rằng ông Huỳnh Văn Sum làm trưởng đoàn đi du lịch Nhật Bản do doanh nghiệp của Trịnh Sướng tài trợ.

Sau đó, Văn phòng Tỉnh ủy và cá nhân ông Sum cho rằng, Tỉnh ủy không có lập đoàn nào đi Nhật, cá nhân ông Sum có đi du lịch Nhật Bản nhưng tự túc, không liên quan đến Trịnh Sướng.

Trước đó, chiều 12.3, người phát ngôn UBND tỉnh Sóc Trăng cũng bác thông tin lãnh đạo làm trưởng đoàn đi du lịch nước ngoài do Trịnh Sướng. Ảnh Nhật Hồ

Giải thích về phát biểu với báo chí tại buổi họp báo, ông Hiểu cho rằng từng nghe doanh nghiệp của Trịnh Sướng mời cán bộ đi du lịch Nhật Bản, vì vậy, khi được hỏi vấn đề này tại họp báo chiều 11.6, ông xem hình thấy có ông Sum nên nghĩ Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cá nhân ông không phụ trách mảng công nghiệp, đối ngoại nên không rõ, chính vì vậy có những phát ngôn ngoài nội dung được phân công họp báo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum cho rằng mình đi du lịch với tư cách cá nhân, không liên quan đến Trịnh Sướng. Ảnh VP Tỉnh ủy Sóc Trăng cung cấp

Ông Huỳnh Văn Sum đi du lịch nước ngoài được xác nhận là đi đúng quy định. Ông Sum đã có đơn gửi Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh, UBND tỉnh, Tỉnh ủy.

Cụ thể, ngày 25.3, ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký công văn truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho ông Sum đi tham quan du lịch Nhật Bản và trình Thường trực Tỉnh ủy. Ngày 26.3, ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký công văn đồng ý nội dung tờ trình của UBND tỉnh.

Ở diễn biến khác, hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng xác nhận với báo chí, có 6 cán bộ hưu trí được Trịnh Sướng “đài thọ” đi du lịch Nhật Bản. Với các cán bộ đương chức, Trịnh Sướng không đài thọ.

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-soc-trang-xin-loi-ve-phat-bieu-vu-pho-bi-thu-tinh-uy-di-nhat-738872.ldo