Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong đã được thả tự do

Phó chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong vừa được trả tự do vào ngày ½ vừa qua, sau khi một tòa án Seoul xóa bỏ hầu hết các cáo buộc chính và đưa ra bản bản án treo dành cho Thái tử Samsung.

Phó chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong vừa được trả tự do vào ngày ½ vừa qua

Tòa án Tối cao Seoul đã bác bỏ bản án 5 năm của tòa án thấp hơn và đưa ra mức án treo hai năm sáu tháng tù giam, trong mức án 4 năm với tội hối lộ. Tòa án từ chối lập luận của luật sư đặc biệt cho rằng vụ án liên quan đến người kế nhiệm ông. Trước đó, các công tố viên đã ra mức án tù 12 năm cho Lee.

"Tôi xin lỗi vì đã làm tất cả mọi người thất vọng. Năm ngoái là quãng thời gian để tôi nhìn lại bản thân mình. Tôi sẽ thận trọng hơn và làm tốt hơn ", Lee nói vào lúc rời tòa sau khi phán quyết được đọc.

Khi được hỏi liệu Lee có khiếu nại hay không, lãnh đạo Samsung nói rằng ông sẽ đến và đi thăm người cha ốm yếu, Lee Kun-hee. Cha của ông vẫn còn ở Trung tâm Y tế Samsung tại miền Nam Seoul sau khi nhập viện vì bị đau tim vào năm 2014.

Lee Jae-yong đã phải đối mặt với 5 cáo buộc, bao gồm việc biển thủ và giấu tài sản ở nước ngoài.

Tòa án phúc thẩm đã bác bỏ phán quyết của tòa án cấp dưới về những cáo buộc chính đối với Lee, bao gồm việc cung cấp quỹ bất hợp pháp cho cựu Tổng thống Park Geun-hye và bà Choi Soon-sil, để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ cho việc sáp nhập hai đơn vị chủ chốt của Samsung.

Công tố viên nói rằng Samsung đã cung cấp cho Park và Choi 51 tỉ won (46,9 triệu đô la) dưới các hình thức khác nhau, như đóng góp và tài trợ cho các cơ sở công cộng do Choi điều hành.

Tòa án cũng đã cáo buộc ông Lee về cáo buộc rằng ông cố ý giấu tài sản.

Tại phiên kết án hôm 1/2, tòa án đã phát hiện Lee có tội cung cấp khoảng 3,6 tỷ won để tài trợ cho việc huấn luyện của cô con gái 22 tuổi của Choi, Chung Yoo-ra.

Đối với bốn giám đốc điều hành Samsung, những người cũng đã bị đưa ra tòa vì liên quan đến vụ án của Lee, tòa phúc thẩm đã hạ thấp cáo buộc, và đưa ra các điều khoản tạm ngưng cho tất cả mọi người.

Mặt khác, tòa án đã xem cựu Tổng thống Park và người bạn thân của Choi là những người phạm tội chính trong trường hợp hối lộ.

"Cựu Tổng thống Park, người nắm giữ quyền lực tối cao trong nước đã đe dọa các giám đốc điều hành của tập đoàn lớn nhất Samsung", tòa phúc thẩm nói.

"Các bị cáo biết được sự hỗ trợ của họ đối với Chung là tội hối lộ, nhưng không thể từ chối yêu cầu của họ," tòa án nói thêm.

Phán quyết vừa rồi của tòa án có thể sẽ ảnh hưởng đến các vụ án của bà Park và Choi, liên quan trực tiếp đến vụ bê bối tham nhũng lớn, dẫn đến việc Park bị lật đổ hồi tháng 3 năm ngoái.

Thái tử Lee của Samsung trước đây đã phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng ông chỉ thụ động nhận những yêu cầu từ cựu tổng thống. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông không cần sự giúp đỡ của chính phủ như đã tuyên bố, vì ông "tự tin" chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình đối với các nhà điều hành và nhà đầu tư sau khi ông thừa hưởng vị thế của mình.

B.T (Theo Korea Herald)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/pho-chu-tich-samsung-lee-jae-yong-da-duoc-tha-tu-do-164176.ict