Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu tiếp Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga

Chiều ngày 28/6 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu có buổi tiếp Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga nhân dịp Hội tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XIII tại Hà Nội.

Cùng dự buổi tiếp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga cùng lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã từng học tập, công tác tại Liên bang Nga.

Toàn cảnh buổi tiếp

Toàn cảnh buổi tiếp

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga các địa phương, các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội và đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương cũng như các tỉnh, thành phố về Hà Nội tham dự Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XIII của Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga. Đồng thời, gửi lời chúc Hội nghị giao ban của Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga có vai trò quan trọng, đóng góp không nhỏ vào việc tăng cường hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, được tổ chức hàng năm. Hội đã có nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có những hoạt động được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Danh mục chung. Hội nghị giao ban toàn quốc truyền thống lần thứ XIII của Hội lần này cũng là hoạt động có ý nghĩa, tiếp tục đề ra những hoạt động trong thời gian tới, đặc biệt là kỷ niệm lần thứ 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Liên Bang Nga (1950 – 2020) và 70 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt – Xô.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện hai nước Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp. Năm 2019 cũng là năm hai nước tổ chức Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga (năm Việt Nam tại Liên bang Nga và năm Liên bang Nga tại Việt Nam). Được biết, trong năm 2019 – 2020, Hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kỷ niệm, quảng bá và xúc tiến có ý nghĩa nhân kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ ngoại giao (1994 – 2019). Đây là cơ sở góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc, đưa hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga cũng ngày càng được mở rộng và tăng cường, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ngoài những biện pháp hợp tác giữa hai Quốc hội trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vycheslav Volodin tại Việt Nam tháng 12/2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vycheslav Volodin đã ký Thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga. Sự kiện này đã nâng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước lên một tầm cao mới. Trong thời gian tới, Ủy ban hợp tác liên nghị viện sẽ tiến hành kỳ họp đầu tiên để xem xét các biện pháp tăng cường bảo đảm cơ sở pháp lý cho sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga cũng hoạt động tích cực có hiệu quả. Các hoạt động Nhóm có chiều sâu và bao quát các mảng công tác chính như hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, cầu nối hợp tác Nghị viện, kinh tế - thương mại, văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ, cũng như các hoạt động đối nội, hợp tác với Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn, Hội sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực tham gia hoạt các hoạt động theo chương trình mà Quốc hội, Chính phủ phê duyệt. Hội cũng cần tăng cường, thu hút nhiều hơn sự tham gia của giới trẻ để tiếp tục gìn giữ, phát huy những tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Cám ơn những tình cảm mà Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành cho Hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Trần Bình Minh khẳng định, trong số các Hội hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga có số lượng thành viên đông đảo nhất, tham gia nhiều hoạt động nhất và Hội cũng có tình cảm đặc biệt nhất đối với Liên bang Nga. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Trần Bình Minh cam kết, Hội sẽ tiếp tục góp sức mình cho công tác đối ngoại nhân dân nói riêng và công tác đối ngoại chung của đất nước, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=40959