Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu dự Hội nghị Thường trực hđnd các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7

Ngày 18/10, tại tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị do Ban Công tác đại biểu và Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức với chủ đề: Kinh nghiệm và giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan của QH, Chính phủ, đại diện lãnh đạo VPQH, đại diện Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đánh giá, qua 3/4 nhiệm kỳ hoạt động, HĐND cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động, nỗ lực phấn đấu làm tròn chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, Trưởng ban Công tác đại biểu cũng chỉ ra những vấn đề cần khắc phục như: hoạt động của một số đại biểu HĐND vẫn còn hạn chế, chưa phát huy được đầy đủ vai trò đại diện; chưa khắc phục được tình trạng chậm gửi tài liệu kỳ họp tới đại biểu HĐND; chất lượng kỳ họp chưa thực sự đồng đều; hiệu quả hoạt động giám sát chưa cao, trong đó có hoạt động giám sát chuyên đề, tái giám sát còn hạn chế; hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề mặc dù đã được HĐND các tỉnh, thành quan tâm nhưng vẫn chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND; hoạt động giám sát, theo dõi việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND, nhất là việc theo dõi kết quả thực hiện sau chất vấn, việc mời các đại biểu HĐND và các khách mời tham dự phiên giải trình; cách thức ban hành nghị quyết, kết luận phiên giải trình để bảo đảm tính pháp lý; kinh nghiệm về công tác thông tin tuyên truyền và giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận.

Trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 cho Thường trực HĐND tỉnh Long An

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh: để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, Thường trực HĐND cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng đội ngũ kế cận. Thực hiện có hiệu quả “Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh” trong công tác chuẩn bị nội dung, tiến hành kỳ họp; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; hoạt động giám sát, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cũng như việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các đại biểu HĐND phải thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết của mình để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND; tiếp tục chủ động, sáng tạo và đổi mới hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn,nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, nhất là tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu đã trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 cho Thường trực HĐND tỉnh Long An.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=42419