PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Sáng ngày 4/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu dự Đại hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu dự Đại hội

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và công tác chuẩn bị Đại hội trong thời gian qua đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII là kết quả của sự chung sức, chung lòng, sự kết tinh trí tuệ của các cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc Đại hội

Điểm lại những thành tựu đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, 5 năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động KTNN đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Mọi hoạt động từng bước đi vào nề nếp và có hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và đổi mới phương thức lãnh đạo. Việc triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đảng bộ KTNN Khóa VI.

Các Đảng viên biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành trình bày nêu rõ, với mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020”, trong 5 năm qua, Đảng bộ KTNN luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 cùng với 8 đề án thuộc 2 chương trình công tác toàn khóa để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu với các đại biểu tại Đại hội

Hoạt động kiểm toán ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong giai đoạn 2015-2019, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 323.557 tỷ đồng (trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách 67.050 tỷ đồng, giảm chi ngân sách 82.788 tỷ đồng), tăng trên 3 lần so với nhiệm kỳ trước (giai đoạn 2010-2014); kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 771 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí; cung cấp 376 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển 16 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Đặc biệt, KTNN đã tiến hành nhiều cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề ở những lĩnh vực mới, nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, tham nhũng được xã hội quan tâm như: quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên, khoáng sản, BOT, BT... Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, thanh tra hoạt động công vụ được Đảng ủy lãnh đạo triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức và người lao động KTNN.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ đánh giá cao vai trò của Đảng bộ KTNN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thời gian qua, sự phối kết hợp giữa Ban Cán sự và Đảng ủy hết sức chặt chẽ, đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng. Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ KTNN đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ đảng viên: Vừa làm tốt công tác chuyên môn, vừa thấm nhuần tư tưởng chính trị. Đặc biệt, một trong những điểm đáng ghi nhận là trước khi diễn ra Đại hội, hầu như không có đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến Đảng bộ.

Thời gian tới, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trương Xuân Cừ đề nghị Đảng ủy KTNN tiếp tục đẩy mạnh quy chế phối hợp với các đơn vị, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị cũng như công tác Đảng. Có cơ chế, chính sách nhằm thu hút, phát triển đảng viên; lựa chọn những đảng viên tâm huyết, trách nhiệm, giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị để tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu với các đại biểu dự tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí. Tại Phiên họp thứ nhất, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN lần thứ VII đã bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư. Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng KTNN Hồ Đức Phớc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=47429