Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng bà con vùng lũ Thanh Hóa đón Tết sớm

84 ngôi nhà mới, cầu dân sinh và hàng trăm suất quà vừa được Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tổ chức khánh thành và trao tặng cho bà con vùng lũ huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) trong chương trình 'Tết Nhân ái'.

Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, sáng ngày 12/1, tại bản Chiềng, xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty Tâm Bình, Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ tình người (Hội CTĐ TP. Hà Nội), Hội doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức “Tết Nhân ái” cho bà con vùng lũ năm 2019.

Đoàn công tác do đồng chí Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đoàn, tháp tùng có bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo các cấp ban ngành, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình "Tết Nhân ái" tại bản Chiềng, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, chia sẻ: “Năm 2018 vừa qua, cả nước không thể nào quên được nỗi đau thương mất mát đối với bà con các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, nhất là vào tháng 8 vừa qua. Hôm nay, có mặt tại đây, thay mặt Đảng và nhà nước, chúng tôi muốn gửi gắm những tấm lòng yêu thương nhất đến bà con để phần nào vơi đi nỗi mất mát đó. Thay mặt Đảng và Nhà nước, xin chúc bà con cố gắng ổn định lại cuộc sống, chúc bà con một năm mới an khang thịnh vượng, đón Tết vui vẻ…”

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi lễ.

Tại chương trình lần này, “Tết Nhân ái” sẽ được diễn ra trong 2 ngày với các nội dung: Khánh thành 84 ngôi nhà Chữ thập đỏ, khánh thành cầu dân sinh Tâm Bình, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Trung Sơn. Ngoài ra, tặng 300 suất quà Tết cho người dân nghèo thuộc 3 xã Trung Thành, Trung Sơn và Thành Sơn, chuẩn bị cỗ Tết sớm cho 416 hộ gia đình thuộc 3 bản Cô Me, bản Pạo và bản Chiềng cùng nhiều chương trình từ thiện khác.

Bà con vùng lũ Quan Hóa vui mừng nhận quà từ đoàn công tác.

Ông Phạm Bá Diệm, Bí thư Huyện ủy Huyện Quan Hóa (ngồi giữa).

Ông Phạm Bá Diệm, Bí thư Huyện ủy huyện Quan Hóa, cho biết: “Trên địa bàn vừa trải qua nhiều mất mát trong trận lũ lịch sử. Sau nhiều tháng ngày nỗ lực từ các cấp chính quyền và người dân, về cơ bản đang dần khôi phục lại nhịp sống. Đây là chương trình mang tính nhân văn cao cả, thay mặt người dân và chính quyền địa phương, chúng tôi xin được cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xin được cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với bà con nơi đây”.

Tại "Tết Nhân ái", các tiết mục văn nghệ, khám chữa bệnh và vui Tết sớm với bà con tại bản Chiềng, xã Trung Sơn sẽ được diễn ra.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên baonhandao.vn ghi nhận tại chương trình “Tết Nhân ái”:

84 căn nhà mới được xây dựng khang trang giúp bà con đón Tết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao quà Tết cho bà con vùng lũ.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà cho bà con bản Chiềng.

Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa - Đỗ Trọng Hưng đưa Tết sớm đến bà con xã Trung Sơn.

Đoàn thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ.

Khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Càn bộ CTĐ cùng bà con gói bánh chưng...

và cùng hòa những lời ca vui mừng đón Tết sớm.

Trận lũ lụt cách đây 4 tháng đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho bà con 8 huyện của tỉnh Thanh Hóa, đáng kể là 3 huyện miền núi Cẩm Thủy, Quan Hóa, Mường Lát. Theo thống kê, khoảng 1.000 ngôi nhà bị sập, nước lũ cuốn trôi trường học, đường xá, cầu cống bị hư hỏng khiến bà con nơi đây gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ.

Trước tình hình trên, các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đã tích cực kêu gọi, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau lũ.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/pho-chu-tich-quoc-hoi-uong-chu-luu-cung-ba-con-vung-lu-thanh-hoa-don-tet-som-17386