Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc tại Yên Bái

Chiều 4/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng của năm 2019; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Sau gần 4 năm thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền bảo đảm tính chủ động, toàn diện, trọng tâm, đổi mới, quyết liệt và hiệu quả. Tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành mới 45 đề án, chính sách cho cả giai đoạn 2016 – 2020 để cụ thể hóa 3 khâu đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, phù hợp, hiệu quả và có tính khả thi cao, thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ước tính đến hết năm 2019, tỉnh thực hiện đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Cùng với đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ GRDP bình quân 3 năm 2016 – 2018 đạt 6,38%, năm 2019 ước đạt trên 7%. Tỉnh quan tâm chăm lo phát triển đồng bộ, hài hòa kinh tế với văn hóa – xã hội, nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quốc phòng an ninh được bảo đảm; hiệu quả công tác tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực; tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đến nay, Yên Bái đã giảm được 403 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 985 thôn, bản, tổ dân phố; 4.407 biên chế công chức, viên chức… Tỉnh cũng triển khai xây dựng gần 2.000 tập thể và trên 2.000 cá nhân đăng ký mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra đều cơ bản bảo đảm tiến độ. Tỉnh đã tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược đạt kết quả tích cực; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 6,06%. Trong 8 tháng đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.600 tỉ đồng, bằng 73% dự toán Trung ương giao…

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo đổi mới phương pháp lãnh đạo, cải tiến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật hành chính; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tỉnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đảm đương được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tham gia thảo luận, phản biện tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, đặc biệt là thông tuyến bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ người có công, công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc,Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2019 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục đầu tư phát triển kết nối hạ tầng giao thông; xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất gắn với xuất khẩu; đầu tư quan tâm phát triển giáo dục và nguồn nhân lực; phát triển dịch vụ du lịch; phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Yên Bái chú trọng công tác tổng kết, đánh giá kỹ công tác lãnh đạo, phương thức lãnh đạo trong nhiệm kỳ; đánh giá công tác cán bộ, đào tạo cán bộ... Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái; dâng hương tại Khu di tích lịch sử mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Việt Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-quoc-hoi-tong-thi-phong-tham-lam-viec-tai-yen-bai-20190904182527540.htm